Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tại quận Hà Đông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/4, Đội Phòng, chống cướp và cướp giật (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Chính Ân (21 tuổi, trú thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cụ thể,  Ân được cho là "tác giả" gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) kể từ tháng 1 đến nay.
Đối tượng  Ân tại cơ quan công an.
Đối tượng Ân tại cơ quan công an.
Theo cơ quan điều tra, trước đó, tối 3/3, chị Đào Thị Trang cùng chồng là anh Trần Văn Tuyền, cùng trú xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang trên đường đi Kiến Hưng (Hà Đông). Tới đoạn đối diện lối rẽ vào làng Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, chị Trang và anh Tuyền bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy áp sát, giật chiếc túi chị Trang đang đeo trên vai. Kẻ cướp đã nhanh chóng tẩu thoát sau đó.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra vào cuộc và nhanh chóng xác định được Nguyễn Chính Ân (21 tuổi, trú thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Ân sau đó được cơ quan chức năng đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại đây, Ân khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật của mình. Sau khi cướp của chị Trang, Ân kiểm tra trong túi thấy chiếc iPhone 5S, 400.000 đồng, giấy tờ tùy thân, thẻ ATM... Ân đem cầm cố chiếc điện thoại, lấy tiền xài và vứt lại chiếc giỏ bên đường.

Ngoài ra, theo cơ quan điều tra, Ân từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật và vừa mới mãn hạn tù tháng 10/2015. Ân còn khai nhận từ tháng 1 tới nay đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản liên tiếp, cùng trên địa bàn quận Hà Đông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần