Kinhtedothi - Theo điều tra, Nguyễn Văn Sơn (SN 1979; quê quán ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định), không có nghề nghiệp ổn định, thường cùng con trai là Nguyễn Văn B. (SN 2005), sống lang thang quanh khu vực Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội) thực hiện hành vi trộm cắp.
Ngày 6/8, thông tin từ Công an quận Hà Đông, đơn vị đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1979; quê quán Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Sơn không có nghề nghiệp ổn định, thường cùng con trai là Nguyễn Văn B. (SN 2005), sống lang thang quanh khu vực Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội).
Đối tượng Nguyễn Văn Sơn và tang vật vụ án.
Ngày 1/8, Sơn rủ con vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông với mục đích tăm tia trộm cắp tài sản. Do chưa “săn” được “mồi” nên hai bố con tìm chỗ ngủ ngay trong khuôn viên bệnh viện.
Khoảng hơn 4 giờ cùng ngày, Sơn tỉnh giấc và thấy cửa phòng 103 – khoa Hồi sức cấp cứu đang mở hé. Sơn liền đột nhập vào trong, lục soát lấy được chiếc chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro Max của nhân viên điều dưỡng. Tiếp đó, Sơn đi ra khu vực ghế chờ gọi con trai dậy, thông báo đã “ăn hàng” và hai bố con đi ô tô khách về quê.
Đến chiều ngày 2/8, Sơn mang bán chiếc điện thoại cho 1 cửa hàng kinh doanh, mua bán điện thoại di động tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, được 1,2 triệu đồng. Sơn “thưởng” cho con trai 100.000 đồng.
Quá trình tiếp nhận đơn trình báo và tổ chức điều tra, lực lượng Công an quận Hà Đông truy xét, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Sơn. Theo hồ sơ, năm 2021, Sơn bị TAND TP Nam Định, tỉnh Nam Định xử 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
Hiện CQĐT Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xem xét hành vi của đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Kinhtedothi - Tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động với nhiều thủ đoạn khác nhau, từ đơn lẻ đến hình thành băng nhóm có tổ chức. Chúng thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để ra tay.
Kinhtedothi - Đối tượng Đào Thị Hoài Thương (SN 1990) điều khiển xe máy đến các bệnh viện gửi xe với mục đích trộm cắp tài sản. Trong thời gian ngắn, "nữ quái" này đã liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của bệnh nhân và người dân.
Kinhtedothi - Trong khi đang đi trộm cắp, nhìn thấy lực lượng công an, các đối tượng vội vàng bỏ chạy, nhảy xuống mương nước trên đường Mạc Thái Tổ (Hà Nội) nhằm trốn thoát. Tuy nhiên, cảnh sát triển khai đội hình vây bắt, nhanh chóng khống chế ổ nhóm này.
Kinhtedothi – Tổ công tác của Công an xã Yên Bài phối hợp Cảnh sát giao thông phát hiện 1 đối tượng đang điều khiển xe máy chở theo 1 thùng carton có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra bên trong thùng carton có 5 hộp pháo hoa nổ.
Kinhtedothi - Ngày 3/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can đối với Lê Thị Tuyết Thanh (SN 1978, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 3 Điều 139 Bộ luật Hình sự.
Kinhtedothi – Trước diễn biến “thị trường” pháo nổ phức tạp dịp giáp Tết Nguyên đán, để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, mới đây Công an Nghệ An triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành hoạt động trong đường dây chế tạo pháo nổ, buôn bán pháo nổ trái phép.
Kinhtedothi - Lợi dụng sự chủ quan của người dân trong thời điểm cuối năm, một đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản đối với phụ nữ lớn tuổi. Với tinh thần quyết liệt, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng truy bắt thành công đối tượng chỉ sau chưa đầy 24 giờ gây án.
Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 341/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Trong đó, quy định rõ những hành vi bị xử phạt hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.