Bắt đối tượng trộm cắp xe máy ở Hà Nội đi hơn 500km về quê để tiêu thụ

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/6, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Seo Văn Đón (SN 2003) trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

 Đối tượng Seo Văn Đón bị bắt giữ và tang vật vụ án.
Trước đó, vào ngày 16/5, Công an phường Trung Văn nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Hữu M, người thuê trọ trên địa bàn về việc bị mất trộm chiếc xe máy Honda Winner tại phố Đại Linh, phường Trung Văn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trung Văn đã phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc.
Sau 10 ngày tích cực rà soát, thu thập lời khai của nhân chứng, các trinh sát Công an quận Nam Từ Liêm xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản là Seo Văn Đón (SN 2003) trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đồng thời đưa ra nhận định rất có thể đối tượng đã lẩn trốn về nhà tại huyện Kỳ Sơn.
Ngày 26/5, CBCS Công an phường Trung Văn và Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được Seo Văn Đón tại địa bàn này.
 Công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng Lương Văn Chắn.
Tại cơ quan công an, Đón khai nhận đã cùng Lương Văn Chắn (SN 2001) trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn trộm cắp chiếc xe của anh M. Sau đó, các đối tượng mang xe về huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ và khẩn trương truy bắt đối tượng Lương Văn Chắn. Đề nghị người dân có thông tin về đối tượng Lương Văn Chắn (ảnh) thì cung cấp ngay cho Công an quận Nam Từ Liêm qua số điên thoại trực ban hình sự: 0243.8373022 hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội.