Bắt đối tượng vận chuyển 12kg pháo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 7h sáng qua (2-2), các lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH và CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ - Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp phát hiện, bắt quả tang Ngô Văn Hoàn, SN 1973, trú tại xóm Trường Giang, xã Vạn Phái, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đang vận chuyển 12kg pháo.

KTĐT - 7h sáng qua (2-2), các lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH và CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ - Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp phát hiện, bắt quả tang Ngô Văn Hoàn, SN 1973, trú tại xóm Trường Giang, xã Vạn Phái, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đang vận chuyển 12kg pháo gồm các loại pháo hình lựu đạn và pháo thăng thiên do nước ngoài sản xuất, tại địa bàn xóm Đình, thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn.

Theo Trung tá Vũ Hồng Quân, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an huyện Sóc Sơn cung cấp, đầu tháng 2-2010, Công an huyện Sóc Sơn nắm được hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép của một số đối tượng ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, trong đó có Ngô Văn Hoàn.

Rạng sáng 2-2, nhận được nguồn tin Hoàn đang vận chuyển pháo đi bán tại khu vực xóm Đình, thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, Công an huyện Sóc Sơn đã triển khai lực lượng mật phục đón lõng đối tượng và bắt quả tang Hoàn đang vận chuyển 12kg pháo các loại. Tại cơ quan công an, Hoàn khai mua số pháo trên của một đối tượng không quen biết ở khu vực ngã ba huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vào đêm hôm trước với giá 2,9 triệu đồng. Nếu không bị Công an huyện Sóc Sơn phát hiện, bắt giữ, Hoàn sẽ bán số pháo trên cho đối tượng tiêu thụ ở xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã tạm giữ hình sự Ngô Văn Hoàn, tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần