Bất động sản Australia đang hấp dẫn nhà đầu tư?

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Việc mua nhà, đầu tư bất động sản tại Úc đang rất nhiều tiềm năng và cơ hội” là chia sẻ của ông Ron Cross – Tổng Giám đốc Tập đoàn Park Trent trong hội thảo “Thị trường bất động sản Úc – cơ hội đầu tư” ngày 25/2.

Ông Cross cho hay: Việc mua một căn nhà tại Australia lúc này là khá dễ dàng và không có nhiều hạn chế về mặt pháp lý. Hiện nay, Chính phủ Australia đang có nhiều chính sách ưu đãi để khuyến khích đầu tư, bao gồm các ưu đãi về chính sách nhập cư cho người nước ngoài, ưu đãi thuế, cho vay vốn mua nhà tại các ngân hàng Australia và một số ưu đãi dịch vụ khác… Mặt khác, cơ sở hạ tầng, trường học, bệnh viện, giao thông của Australia đang rất tốt, được chính phủ chú trọng đầu tư xây dựng. Đặc biệt, những nhà đầu tư có thể đầu tư mua sản phẩm nhà ở và cho thuê lại với mức sinh lời cao  từ 330 – 360 đô la Australia /tuần  cso thể tăng lên 500 đô la Australia sau một năm… phần thu nhập này sẽ không phải chịu thuế, so với mức thuế thu nhập thông thường tại Australia là 50%. Ngoài ra, lãi suất vay mua nhà tại Australia chỉ là 4,85%/năm với mức kí quỹ thấp, chỉ khoảng 20% giá trị căn hộ. Đây là điều kiện lý tưởng cho các nhà đầu tư nếu biết rằng thị trường bất động sản tại Australia đã đạt mức tăng trưởng hơn 20% tại các thành phố lớn ở Australia (Sydney, Melbourne…) từ 6 tháng trở lại đây và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.