Bắt ép phải gửi xe ô tô vào bãi vì nợ nần

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 18 giờ 45 ngày 17/5, ông Nguyễn Như Khoa (ở thị trấn Quốc Oai, TP Hà Nội) đến Công an quận Ba Đình trình báo về việc bị một số đối tượng ép viết giấy vay nợ rồi giữ vé gửi xe ô tô.

Theo đó, do việc vay nợ tiền trước đây, hồi 13 giờ ngày 15/5, Lê Quang Tùng (SN 1971, ở Văn Cao, Ba Đình, TP Hà Nội) và Trần Quyết Thắng (SN 1970, ở Khương Hạ, Thanh Xuân, TP Hà Nội) hẹn gặp ông Khoa ở quán cà phê Không lời số 1 Vạn Phúc, Ba Đình.

Tại đây, 2 đối tượng đe dọa, bắt ép ông Khoa phải viết giấy vay nợ 200 triệu đồng và buộc phải gửi xe ô tô biển kiểm soát 29A-6803 ở bãi xe Văn Cao. Vé gửi chiếc xe trên Tùng và Thắng giữ. Các đối tượng yêu cầu ông Khoa trả nợ thì mới trả xe ô tô trên của ông Khoa.

Công an quận  Ba Đình đang điều tra, làm rõ.

Cướp tài sản

Hồi  21 giờ 45 ngày 16/5, anh Tạ Văn Tài (SN 1991, ở Minh Trí, Sóc Sơn) và chị Lê Thị An (SN 1992, ở Thanh Lâm, Mê Linh) đang ngồi tâm sự tại khu dự án của Công ty Vinaconex thuộc địa phận thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh thì có 3 thanh niên đến, dùng dao nhọn đe dọa, khống chế trói tay và bịt miệng, cướp 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 1 nhẫn, 1 lắc bạc và 2,6 triệu đồng, rồi bỏ trốn. Công an huyện Mê Linh phối hợp với Phòng CSHS CA TP Hà Nội đang điều tra.

Kẻ gian là người cùng khu trọ

Hồi 20 giờ ngày 17/5, anh Hoàng Văn Sơn (SN 1992, đang tạm trú tại Di Trạch, Hoài Đức, TP Hà Nội) trình báo về việc khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, anh Sơn đi tắm nhưng quên khóa cửa phòng. Khi về nhà, anh Sơn phát hiện mất 1 máy tính xách tay.

Qua điều tra, ngày 18/5, cơ quan công an làm rõ, Hồ Đăng Đồng (SN 1992, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng xóm trọ với anh Sơn là đối tượng gây nên vụ trộm cắp tài sản trên.