Bắt gần 500 đối tượng phạm tội hình sự, ma túy trong 9 ngày Tết

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 9 ngày Tết Nguyên đán, công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm. Đã điều tra, khám phá 191 vụ, bắt 279 đối tượng hình sự; bắt 181 đối tượng ma túy, 2.748 đối tượng cờ bạc...

Ngày 7/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đến công an các đơn vị, địa phương để đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và những nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương…

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phạm pháp hình sự giảm mạnh

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm gửi tới các đồng chí lãnh đạo Bộ, các đồng chí tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, cán bộ nhân viên toàn lực lượng Công an Nhân dân (CAND) cùng gia đình lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trước và trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, tăng cường nhiều biện pháp công tác, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu vừa bảo đảm ANTT, vừa phòng, chống dịch Covid-19 để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình an ninh được bảo đảm, số vụ phạm pháp hình sự trung bình hằng ngày giảm 13,4 vụ/ngày so với dịp Tết Nguyên đán 2021; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan sử dụng pháo trái phép trong đêm Giao thừa giảm hẳn so với dịp Tết Tân Sửu 2021. Có được kết quả đó là do Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ về tiếp tục tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán 2022…

Tại hội nghị, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo tóm tắt tình hình ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau Tết, theo đó: Trong 9 ngày Tết Nguyên đán, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động nắm tình hình, tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm theo chỉ đạo của Bộ về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đã điều tra, khám phá 191 vụ, bắt 279 đối tượng hình sự; bắt 181 đối tượng ma túy, 2.748 đối tượng cờ bạc; thu giữ 851kg pháo các loại, vận động, thu hồi 312 khẩu súng, 9.826 viên đạn, 26 lựu đạn và một số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ… Tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với dịp Tết Nguyên đán 2021.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tại hội nghị.
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tại hội nghị.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các đơn vị chức năng duy trì tốt công tác phòng, chống dịch... Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân” trong CAND, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, CBCS công tác ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới bảo đảm vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Trợ cấp khó khăn cho 810 trường hợp; tặng quà đối với 1.338 cháu là còn CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết…

Tấn công, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của CBCS toàn lực lượng CAND, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đã đạt được, ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Nhâm Dần 2022, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Bộ và các nhiệm vụ công tác công an để tạo được những bước đột phá, tạo đà cho năm 2022. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai ngay công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong quý I/2022 với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra…

Tập trung chủ động nắm tình hình; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông, an ninh xuất nhập cảnh; phối hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội, an dân, hỗ trợ người dân quay trở lại các thành phố, các khu công nghiệp để làm việc, sinh sống.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tập trung điều tra, xử lý nghiêm những hành vi phạm tội liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; tập trung giải quyết các băng, ổ nhóm tội phạm; tấn công, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm hoạt động mạnh sau dịp Tết như đánh bạc, tín dụng đen, trộm cắp, cướp tài sản, tội phạm ma túy, tội phạm giết người…, tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa xã hội để kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm. Đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, không để tội phạm lợi dụng các hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, có các phương án hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ các thành phố lớn, các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến du lịch, các địa điểm diễn ra lễ hội, các cửa khẩu, sân bay; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá người quy định… là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; bảo đảm an toàn cháy, nổ tại các địa bàn trọng điểm, trụ sở các cơ quan nhà nước, cơ sở sản xuất, kinh doanh...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần