Bắt giữ 2kg cần sa trên xe khách

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20-10, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo, Cục Hải quan Quảng Bình cho biết, hiện lực lượng chức năng đang chờ kết quả giám định đế tiếp tục xử lý vụ vận chuyển 2 kg cần sa

Vào lúc 11 giờ 30 ngày 18/10, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) với tiến hành kiểm tra xe khách Huy Hoàng mang BKS: 73B-001.38 do ông Ngô Mậu Kính (sinh năm 1971, trú tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiển nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói nilon hình hộp đựng lá cây khô được cắt nhỏ và ép chặt thành từng bánh.

Đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng Nguyễn Tiến Pháp (sinh năm 1988, trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, là phụ xe) khai nhận, 2 gói lá cây khô nói trên chính là cần sa, trọng lượng hơn  2kg được mua tại Lào với giá 2.000 baht Thái Lan mang về Việt Nam để sử dụng.

Tiếp tục khám xét người đối tượng, lực lượng chức năng thu được 3 triệu đồng Việt Nam, 1.000 baht và gần 2 triệu kíp Lào.

Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng cùng tang vật để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần