Bắt giữ 4 "quái xế" lúc nửa đêm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội 8 - Phòng CSHS phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội đã bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trên tuyến Bà Triệu - Lê Đại Hành - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Tôn Đức Thắng...

Ngày 8/5, Đội 8 - Phòng CSHS phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội đã bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trên tuyến Bà Triệu - Lê Đại Hành - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Tôn Đức Thắng vào đêm ngày 6 rạng sáng ngày 7/5.
Bốn "quái xế" bị cơ quan công an bắt giữ.
Bốn "quái xế" bị cơ quan công an bắt giữ.
Theo đó, 4 đối tượng gồm: Hoàng Mạnh Linh (SN1995, trú tại 175 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng); Đặng Hải Long (SN1994, trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng); Bùi Tuấn Anh (SN1987, trú tại Thịnh Quang, Đống Đa) và Bùi Ngọc Tân (SN1995, trú tại Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 7/5, những đối tượng trên phóng xe máy nhập vào đoàn đua xe trái phép di chuyển trên phố Bà Triệu - Đại Cồ Việt. Các đối tượng lạng lách, đánh võng, phóng xe với tốc độ 80 - 90km/h và liên tục rồ ga, bấm còi inh ỏi trên các tuyến phố.

Khi chạy xe đến phố Tôn Đức Thắng, đoạn gần ngõ Văn Chương, đoàn đua xe trái phép bị lực lượng cảnh sát chặn bắt. Hoàng Mạnh Linh, Đặng Hải Long và Bùi Tuấn Anh bị bắt quả tang, còn Bùi Ngọc Tân vứt lại phương tiện, bỏ chạy.

Hiện cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đang tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời sớm củng cố hồ sơ, đưa vụ án ra xét xử.