Bắt giữ đối tượng giả sư thầy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Kinhtedothi- Ngày 3/9, thông tin từ Công an xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khẩn cấp một đối tượng giả danh sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.
Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thanh Tấn (31 tuổi, trú tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh). Hiện, Tấn đang bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Văn Thanh Tấn tại cơ quan Công an.
Theo điều tra ban đầu, do không có nghề nghiệp ổn định, Tấn đã nảy sinh ý định giả danh sư thầy để đi lừa đảo. Để thực hiện hành vi này, ngày 29/8, Tấn mang theo một bộ trang phục phật tử, một tay nải vải và nhiều thẻ nhang đến tỉnh Đắk Lắk.
Khi đến nơi, Tấn biết trên địa bàn xã Phú Xuân có chùa Kim Quang nên Tấn tự nhận mình là sư thầy thuộc chùa Kim Quang và bịa chuyện đi bán nhang gây quỹ cho chùa để tiếp cận và lừa gạt người dân.
Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 31/8, Tấn mặc bộ đồ phật tử đến nhà chị P.N.T.N (29 tuổi, trú tại xã Krông Năng). Sau khi chị N mua hai thẻ nhang, Tấn bịa chuyện nhìn thấy một “vong nhi” đang đi theo chị N. Tấn khéo léo yêu cầu chị N cho vào nhà thắp nhang với lời hứa “dẫn vong về chùa”.
Khi chị N đang thắp nhang, Tấn lén dùng bút sáp màu trắng vẽ hình người lên một tờ giấy. Sau đó, Tấn yêu cầu chị N lấy tro xoa chín lần lên tờ giấy. Vì sáp bị bám tro nên hình vẽ hiện lên rõ ràng, khiến chị N vô cùng hoang mang và tin tưởng. Lợi dụng sự mất tinh thần này, Tấn đề nghị chị N chuyển tiền để làm “cúng cơm 49 ngày cho vong nhi”. Tin lời, chị N đã chuyển khoản hơn 7 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Tấn nhanh chóng tẩu thoát.
Với thủ đoạn tương tự, vào khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, Tấn tiếp tục đến một tiệm hoa của một phụ nữ khác và lừa được gần 5 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin tố giác, Công an xã Krông Năng đã phối hợp truy xét và triệu tập Tấn đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu Tấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Vụ việc là lời cảnh báo cho người dân, đặc biệt là những người có niềm tin vào tâm linh, cần nâng cao cảnh giác với các đối tượng lợi dụng tôn giáo để lừa đảo. Công an xã Krông Năng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa và tố giác ngay các hành vi lừa đảo tương tự.

Đắk Lắk: triệt phá đường dây đánh bạc do 2 “nữ quái” cầm đầu
Kinhtedothi – Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề lên đến hàng chục tỷ đồng. Cầm đầu đường dây là 2 người phụ nữ cùng trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk: bắt đôi nam nữ cho vay nặng lãi hơn 300%/năm
Kinhtedothi - Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt khẩn cấp Trần Ngọc Công (32 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Hương (26 tuổi, trú tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đắk Lắk: hành động đẹp của Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự
Kinhtedothi - Sống tử tế, sống đẹp không phải là điều gì quá to tát hay khó khăn, mà đôi khi chỉ đơn giản là hành động đúng đắn, trung thực trước một tình huống bất ngờ. Và anh Trần Văn Tam (SN 1976), Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự thôn 9, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk, chính là một tấm gương như vậy.






