Bắt giữ đối tượng lập "lô cốt" bán ma túy ở Tây Hồ

An Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Công an phường Xuân La vừa đấu tranh, triệt phá điểm ma túy phức tạp; đồng thời bắt giữ đối tượng Đinh Hồng Minh.

Ngày 26/7, thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ Đinh Hồng Minh (SN 1962, tạm trú tại tổ 13 phường Xuân La, quận Tây Hồ), về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Đối tượng Minh từng có 14 tiền án, tiền sự về các tội danh, hành vi liên quan đến ma túy và trộm cắp tài sản... 

Lực lượng Công an phường Xuân La phát hiện đối tượng Đinh Hồng Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy ngay tại địa bàn. Công an phường Xuân La đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an quận Tây Hồ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Nhóm đối tượng gồm: Minh, Long, Tuấn Anh, Lâm.
Nhóm đối tượng gồm: Minh, Long, Tuấn Anh, Lâm.

Theo tài liệu trinh sát, Đinh Hồng Minh có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng, như thuê chính người nghiện cảnh giới và lắp camera xung quanh nhà để khi phát hiện có người lạ, lập tức phi tang vật chứng. Nắm được thủ đoạn, phương thức đối phó của đối tượng, Ban chuyên án đã xác lập kế hoạch, đối sách với quyết tâm không để đối tượng Minh kéo dài hành vi phạm tội. 

Ngày 24/7, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với Công an phường Xuân La tổ chức đấu tranh, triệt phá điểm ma túy phức tạp này. Khoảng 11 giờ cùng ngày, tổ công tác bí mật triển khai tại khu vực có đường tiếp cận với nơi ở của đối tượng Minh. Không nằm ngoài dự đoán, tổ công tác đã phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện, tiến hành kiểm tra.

Danh tính đối tượng là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1975), trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình. Biết không thể chối cãi, người này giao nộp một túi nilon chứa tinh thể màu trắng, và khai nhận là ma tuý vừa mua của Minh, mục đích để sử dụng.

Tiếp đó, căn cứ tài liệu điều tra, ban chuyên án tiến hành khám xét căn phòng trọ của Minh, phát hiện và làm rõ các đối tượng: Phạm Quang Lâm (SN 1978), quê quán ở xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, Nam Định; Nguyễn Văn Long (SN 1991), trú tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam; đến gặp Minh để mua ma tuý sử dụng.

Sau đó, CQĐT đã niêm phong tang vật và đưa đối tượng về trụ sở, đồng thời triệu tập đối tượng Đinh Hồng Minh để phục vụ công tác điều tra. Trước những tài liệu, chứng cứ cơ quan công an thu thập, đối tượng Minh đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, quyết định tạm giữ các đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Quang Lâm, Nguyễn Văn Long về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng thời, CQĐT Công an quận Tây Hồ đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Hồng Minh, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Minh khai nhận, nghiện ma tuý nên đã mua "hàng" về vừa bán vừa sử dụng. Khoảng đầu tháng 6/2023, Minh thuê nhà trọ tại số 5A, tổ 13, phường Xuân La. Chiều 20/7/2023, Minh đến khu vực phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, để mua ma túy của một người phụ nữ không quen biết. Toàn bộ số ma tuý mua được, Minh mang về phường Xuân La cất giấu...

Vụ việc đang được CQĐT Công an quận Tây Hồ tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.