Bắt giữ hai tàu vận chuyển hơn 700.000 lít xăng dầu lậu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Đồn Biên phòng Kiểng Phước, tỉnh Tiền Giang liên tiếp phát hiện và bắt giữ 2 tàu buôn lậu xăng dầu khi các tàu này vừa thẩm lậu vào khu vực luồng hàng hải TP.HCM.

Hai tàu buôn lậu xăng dầu bị bắt giữ là tàu Mỹ Hòa 03 và tàu PV Oil Trans 04. Khi các tàu này thẩm lậu vào khu vực ngã ba Vàm Tuần, thuộc luồng hàng hải TP.HCM thì bị Cục Điều tra chống buôn lậu và Bộ đội biên phòng kiểm tra.

Các đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, 2 tàu này vận chuyển hơn 700.000 lít xăng dầu có xuất xứ nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hành vi buôn lậu. Nếu thực hiện trót lọt, các đối tượng này sẽ gian lận khoảng 5 tỷ đồng tiền thuế.

Từ đầu tháng 8 tới nay, đây là lần thứ 2 lực lượng 389 phát hiện và bắt giữ các tàu buôn lậu xăng dầu với số lượng lớn. Hiện tại, Cục Điều tra chống buôn lậu, phối hợp với Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng đã làm thủ tục tạm giữ, đưa phương tiện, tang vật vi phạm về khu vực Đồn Biên phòng Kiểng Phước, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần