Bắt giữ nghi phạm cứa cổ tài xế taxi cướp tài sản

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng dùng dao khống chế, cứa cổ lái xe taxi để cướp tài sản.

Đối tượng Lê Văn Trường đã bị bắt giữ.
Đối tượng Lê Văn Trường đã bị bắt giữ.

Như vậy, trong chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận báo của bị hại, Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng phối hợp, khẩn trương, tích cực điều tra làm rõ và đến 22 giờ ngày 15/1 đã bắt giữ Lê Văn Trường (SN 1991 ở xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) là đối tượng gây ra vụ cướp tài sản manh động trên khi đang tìm cách chạy trốn.

Như đã đưa tin, trước đó vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 14/1, khi đang dừng xe taxi G7 biển kiểm soát 30A – 295.35 tại gần khu chung cư trên địa bàn phường Trung Văn có một nam thanh niên đến yêu cầu lái xe chở đến một địa điểm chưa xác định.

Xe taxi của nạn nhân.
Xe taxi của nạn nhân.

Trong quá trình di chuyển, khi đến đoạn đường vắng, gã hành khách lộ mặt là tên cướp. Đối tượng đã rút trong người 1 con dao nhọn bất ngờ cứa cổ lái xe để cướp. Theo phản xạ, cũng như đã được tập huấn về tình huống cướp xe, cũng như đề cao cảnh giác nên tài xế taxi đã mở cửa chạy thoát ra ngoài. Tên cướp thấy vậy cũng cầm theo con dao bỏ chạy.

Theo thông tin, nạn nhân là lái xe hãng taxi G7 được xác định là anh Nguyễn Khắc H. (SN 1977 ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau khi đi trình báo cơ quan công an, anh H. được đưa vào viện cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục  làm rõ.