Bắt giữ nhiều vụ buôn bán hàng nhập lậu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, các cơ quan chức năng đã liên tiếp bắt nhiều vụ buôn bán hàng lậu từ nước ngoài vào nội địa với số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi.

Hàng lậu "núp bóng" phế liệu

Ngày 26/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện một lượng hàng nhập lậu được cất giấu trong phế liệu. 

Lô hàng nhập khẩu nêu trên thuộc tờ khai hải quan số 100207400751/A11 của CTCP QMT - JP Plastic. Theo khai báo trên tờ khai hải quan, hàng hóa nhập khẩu là gần 12 tấn nhựa phế liệu và mẫu vụn nhựa từ plastic đã xử lý bảo vệ môi trường, xuất xứ Australia.

 
Lô hàng lậu giấu trong phế liệu bị cơ quan Hải quan bắt giữ. Ảnh Báo Hải quan
Lô hàng lậu giấu trong phế liệu bị cơ quan Hải quan bắt giữ. Ảnh Báo Hải quan
Kết quả kiểm tra phát hiện toàn bộ phế liệu nhựa đã qua sử dụng, dạng màng, bao, chưa băm cắt theo quy chuẩn quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp không khai báo hải quan một lượng lớn hàng hóa, gồm 35 mặt hàng, trong đó có hơn 500 kg sữa bột, hơn 700 cái quần áo đã qua sử dụng, kem dưỡng da, một số loại máy móc thiết bị, máy tính… Phần lớn số hàng không thể hiện xuất xứ, một số thể hiện xuất xứ Trung Quốc, Australia.

Hiện, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 lập biên bản chứng nhận vụ việc, chờ xác định trị giá lô hàng để lập biên bản vi phạm, xử lý.

5.169 chiếc mũi khoan, mũi tiện nhập lậu từ Lào

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị đang hoàn tất thủ tục xử lý lô hàng gồm 5.169 chiếc mũi khoan, mũi tiện, mũi đột... nhập lậu từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 11/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã tổ chức lực lượng đón lõng một nhóm đối tượng đang gùi cõng một số bao hàng từ phía Lào về Việt Nam qua đường mòn sát cánh gà bên trái cửa khẩu Lao Bảo.

Khi phát hiện lực lượng Hải quan, các đối tượng đã bỏ chạy để lại nhiều hộp nhựa đựng hàng, được bọc kín bằng băng keo.

Lực lượng Hải quan đã tiến hành kiểm đếm ban đầu, phát hiện có 32 loại hàng hóa là phụ kiện máy cưa, máy khoan, máy tiện các loại gồm 5.169 chiếc mũi khoan, mũi tiện, mũi đột... chưa rõ xuất xứ. Toàn bộ trị giá lô hàng ước tính trên 186 triệu đồng.

4,5 tấn đường nghi nhập lậu từ Thái Lan

Đội Kiểm tra liên ngành cơ động tỉnh An Giang cho biết đang tiến hành xác minh lô đường kết tinh có dấu hiệu nhập lậu mà Đội vừa bắt giữ vào ngày 22/11.

Theo Đội Kiểm tra liên ngành, khi tổ chức kiểm soát tại khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, Đội phát hiện một xuồng máy chạy từ hướng chợ gò Tà Mâu (Campuchia) về Việt Nam.

Nghi vấn xuồng máy trên chở hàng hóa nhập lậu, Đội Kiểm tra liên ngành đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra sơ bộ phát hiện trên phương tiện có chở 90 bao (4.500kg) đường cát trắng, trên bao bì có ghi chữ tiếng Việt nhưng không rõ nhãn hiệu và xuất xứ hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, người vận chuyển là ông Trương Văn Lành không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô hàng trên. Ông Lành cho biết, số đường trên ông nhận chở thuê cho một người Campuchia (không rõ họ tên, địa chỉ), từ chợ gò Tà Mâu (Campuchia).

Theo nhận định ban đầu, đây có thể là thủ đoạn của các đối tượng ngụy trang bằng cách thay bao bì từ bên kia biên giới để vận chuyển lậu đường Thái Lan về Việt Nam.