Bắt giữ xe tải chở hơn 6 tấn thịt, nầm hôi thối

Chia sẻ Zalo

Số thịt và nậm nói trên đang vận chuyển từ Hà Nội vào TP HCM để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.

Lực lượng CSGT khi kiểm tra xe đông lạnh đã phát hiện 102 thùng xốp chứa hơn 6 tấn thịt, nầm động vật hôi thối, không rõ nguồn gốc.
Hơn 6 tấn thịt, nậm bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc đang vận chuyển đi tiêu thụ bị CSGT phát hiện, bắt giữ
Hơn 6 tấn thịt, nậm bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc đang vận chuyển đi tiêu thụ bị CSGT phát hiện, bắt giữ
Nguồn tin từ Trạm CSGT Quốc lộ 1A (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, khoảng 9h20’ sáng 11/11, trong khi làm nhiệm vụ đoạn qua huyện Quảng Xương, lực lượng đã kiểm tra xe tải đông lanh BKS 51C-317.72 do Nguyễn Quốc Huy (SN 1981, trú tại tỉnh Bạc Liêu) điều khiển.

Hơn 6 tấn thịt, nậm bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc đang vận chuyển đi tiêu thụ bị CSGT phát hiện, bắt giữ

Khi kiểm tra hàng chính, phát hiện trên xe đang vận chuyển 102 thùng xốp chứa hơn 6 tấn nầm và thịt động vật không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối.

Theo tài xế Nguyễn Quốc Huy, số hàng nói trên đang vận chuyển từ Hà Nội  vào TP HCM để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo đúng thẩm quyền.