Bắt hai đối tượng cướp taxi ở Sóc Sơn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội phòng chống tội phạm về cướp và cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP. Hà Nội) vừa triệu tập hai đối tượng để điều tra vụ cướp xe taxi của hãng Hương Nam.

Ngày 7/1, Đội 8 - Đội phòng chống tội phạm về cướp và cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP. Hà Nội) vừa triệu tập Nguyễn Thanh Lê (26 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) và Phạm Quang Trung (18 tuổi ở, Hà Nam) để điều tra vụ cướp xe taxi của hãng Hương Nam.

Trước đó, vào khoảng 20h45’ ngày 19/12/2013 (hai thanh niên gọi xe của anh Nguyễn Văn Hường (SN 1972, Xuân Trường, Nam Định), lái xe taxi của hãng Hương Nam đi từ số 176 Lò Đúc đến sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, khi đến sân bay Nội Bài, hai thanh niên lại yêu cầu anh Hường đi lòng vòng. Khi đi đến đường 16, đoạn qua địa phận xã Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội thì hai thanh niên đề nghị anh Hường dừng lại để đi vệ sinh.

 
 Hai đối tượng tại cơ quan công an.
Hai đối tượng tại cơ quan công an.
Lợi dụng đoạn đường vắng vẻ và anh Hường không để ý, hai thanh niên đã dùng dùi cui phóng điện tấn công nhưng rất may anh Hường tháo chạy kịp thời. Thấy chủ xe bỏ chạy, hai thanh niên lấy xe taxi và 1 triệu đồng phóng đi. Tuy nhiên, trên đường bỏ chạy hai đối tượng đã bỏ lại chiếc xe  vừa cướp tại cánh đồng thôn Canh Hà, xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng PC45 đã vào cuộc điều tra xác minh và triệu tập Lê và Trung. Tại cơ quan công an, Lê và Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp xe taxi của tài xế Hường. Hiện, chiếc xe taxi đã được giao lại cho tài xế.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần