Bắt hai tên chuyên cướp giật

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cường thừa nhận hành vi cầm lái điều khiển xe máy và trực tiếp cướp giật điện thoại, còn Dương có nhiệm vụ ngồi sau xe để cảnh giới và tăm tia.

KTĐT - Cường thừa nhận hành vi cầm lái điều khiển xe máy và trực tiếp cướp giật điện thoại, còn Dương có nhiệm vụ ngồi sau xe để cảnh giới và tăm tia.

Ngày 22/2, CA phường Dịch Vọng Hậu cho biết đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ chuyển hai đối tượng Đỗ Văn Cường (SN 1985) và Mai Văn Dương (SN 1990) đến CA quận Cầu Giấy để khởi tố vụ án, khởi tố bị can truy tố các đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.
 
Trước đó, trong khi đó, qua tuần tra kiểm soát, CA phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) phát hiện 2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trên đường Xuân Thủy có nhiều biểu hiện nghi vấn vì chiếc xe không mang BKS, đã đưa 2 đối tượng về trụ sở CA phường để làm rõ. Tại trụ sở, đối tượng khai là Đỗ Văn Cường (SN 1985, ở Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa) và Mai Văn Dương (SN 1990, ở Quảng Giao, Quảng Xương, Thanh Hóa).

Tại CA phường Dịch Vọng Hậu, qua đấu tranh khai thác, Cường thừa nhận hành vi cầm lái điều khiển xe máy và trực tiếp cướp giật điện thoại, còn Dương có nhiệm vụ ngồi sau xe để cảnh giới và tăm tia. Mỗi khi phát hiện ra người đi đường hoặc đi bộ có tài sản như túi xách, máy điện thoại di động…cả hai tên điều khiển xe phóng vụt qua cướp giật tài sản.