Bắt hai thủ phạm cướp tài sản người lái taxi tại Bắc Giang

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cùng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong khoảng 1 tháng, có ba vụ cướp tài sản người lái taxi. Hai thủ phạm đã bị bắt.

KTĐT - Cùng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong khoảng 1 tháng, có ba vụ cướp tài sản người lái taxi. Hai thủ phạm đã bị bắt.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang sáng nay ra lệnh bắt giam bốn tháng đối với Nguyễn Trọng Giang, 21 tuổi, trú tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cướp taxi xảy ra tại khu vực xã Nghĩa Hưng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trước đó, Công an huyện Yên Dũng cũng bắt giam Nguyễn Văn Côi, 22 tuổi, trú tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng về hành vi cướp tài sản.

Tối 1/6, Giang sang khu vực Công viên trung tâm thành phố Bắc Ninh chơi, đến khoảng 21h thì gọi điện thoại đến hãng taxi Sao Mai Bắc Ninh, yêu cầu một xe 4 chỗ về Bắc Giang. Anh Vũ Văn Chăng đang ở gần đó đã nhận lệnh chở Giang. Đến thành phố Bắc Giang, Chăng lại yêu cầu lái xe chạy lên thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế nhưng khi đến thôn Đông, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, anh ta bất ngờ rút dao khống chế, bắt anh Chăng giao nộp toàn bộ tài sản trên người.
 
Sau khi nhận được 240.000 đồng và một chiếc điện thoại Nokia trị giá 500.000 đồng từ người lái xe, Giang bắt anh chở đi thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, nhưng khi vừa chạy đến khu vực đầu cầu Bố Hạ, thấy có nhiều người đang ngồi chơi bên đường, anh Chăng đạp cửa lao ra ngoài tri hô. Giang nhảy luôn vào ghế lái, điều khiển xe về thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, Giang bỏ xe taxi lại dọc đường, đón xe bus về nhà người quen ở huyện Yên Thế. Tại đây, anh ta lừa lấy xe máy của gia chủ đem về thành phố Bắc Giang bán được 10 triệu đồng. Có tiền, Giang vào TP HCM ăn chơi, đến ngày 26/6, quay về quê thì bị bắt.

Trong khi Công an huyện Lạng Giang đang truy tìm tên cướp taxi ngày 1/6 thì ngày 20/6, tại huyện Lục Ngạn lại xảy ra một vụ cướp tài sản lái xe taxi. Nạn nhân là anh Nguyễn Hải, lái xe taxi tại thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn. Theo lời anh Hải, tối hôm đó, anh nhận chở bốn người đi từ thị trấn Chũ, vào xã Quý Sơn, đến đoạn đường vắng, bị chúng dùng gạch đánh, cướp một triệu đồng và một điện thoại di động.
 
Hai ngày sau, tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang, tiếp tục xảy ra một vụ cướp tài sản của lái xe taxi, thủ phạm bị Công an huyện Yên Dũng bắt giữ là Nguyễn Văn Côi, 22 tuổi, ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng. Trước đó, Côi thuê xe taxi đi từ Thái Nguyên về nhà, khi đến đoạn đường vắng ở thôn Yên Sơn thuộc địa phận xã Tiền Phong, đã dùng dao khống chế lái xe, cướp hai điện thoại di động và 800.000 đồng.

Cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ các vụ cướp trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần