Bắt hàng chục kiện hàng đồ kiểu dáng cổ nhập lậu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng chục kiện hàng đồ mỹ nghệ đã qua sử dụng (đồng hồ, chân đèn, tranh đồng, bình hoa, nậm rượu... kiểu dáng cổ) với trọng lượng hơn 300kg vừa bị lực lượng hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài phát hiện và bắt giữ...

Ngày 26/4, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ một lô hàng toàn đồ mỹ nghệ đã qua sử dụng (đồng hồ, chân đèn, tranh đồng, bình hoa, nậm rượu... kiểu dáng cổ).

Kết quả trưng cầu giám định toàn bộ lô hàng vận chuyển trên chuyến bay của Hãng hàng không China Airline từ Cộng hòa Séc về Việt Nam, cho thấy, hầu hết lô hàng đều là hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu, xuất khẩu (căn cứ tại Nghị định 187/NĐ-CP/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại).

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trước đó, ngày 24/4/2014, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Đội kiểm soát chống buôn lậu (Cục Hải quan Hà Nội), Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1-Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan) tiến hành khám xét 11 kiện hàng, tổng trọng lượng 374 kg, gồm toàn đồ mỹ nghệ đã qua sử dụng (đồng hồ, chân đèn, tranh đồng, bình hoa, nậm rượu... kiểu dáng cổ). 

Lô hàng này được vận chuyển trên chuyến bay của Hãng hàng không China Airline từ Cộng hòa Séc về Việt Nam.

Sau khi phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành trưng cầu giám định toàn bộ lô hàng, kết quả cho thấy, 11 kiện hàng, tổng trọng lượng 374 kg, phần lớn là đồ mỹ nghệ kiểu dáng châu Âu đã qua sử dụng, thuộc danh mục cấm nhập khẩu, xuất khẩu (căn cứ tại Nghị định 187/NĐ-CP/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại).

Hiện cơ quan điều tra chống buôn lậu hải quan tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần