Bất hạnh vì “say nắng” gã lừa tình

Hồng Lĩnh
Chia sẻ Zalo

KInhtedothi - Hẹn hò với người phụ nữ tuổi ngoài 40, gã trai lén quay lại cảnh ái ân trong khách sạn rồi kiếm cớ… “mượn” tiền.

Quen mui sau thành công, gã họ “Sở” tăng cấp độ cưỡng ép chiếm đoạt tiền của cô nhân tình khốn khổ…

Chuyện tình họ “Sở” trên mạng xã hội

Ngày 15/6, Cơ quan cảnh sát điều tra (CQĐT), Công an TP Bà Rịa cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Quách Hồng Quang (SN 1975, quê quán Thái Nguyên, trú tại phường Phước Tân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Với vẻ mặt hiền lành, Quang thông qua mạng xã hội, kết thân và lừa tình phụ nữ. Thủ đoạn của đối tượng là tìm kiếm những người đàn bà đang buồn chán, lân la nhắn tin tâm sự. Sau khi nạn nhân “say nắng”, đối tượng lén quay cảnh ái ân dùng làm bằng chứng tống tiền.

Lực lượng công an đọc lệnh bắt đối tượng Quang. Ảnh: Hồng Lĩnh

Theo đơn tố cáo của chị Trang (SN 1975, trú tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tên nạn nhân đã được thay đổi), do thời gian gần đây gia đình có nhiều chuyện lục đục nên chị thường hay lên mạng xã hội facebook và zalo, tâm sự cùng bạn bè để giải khuây. Cũng qua đó, chị tình cờ được người đàn ông tên Quang nhắn tin làm quen. Từ những dòng tin nhắn ban đầu, chị thấy Quang tỏ ra khá tử tế, chân thành, và đặc biệt rất hiểu tâm lý phụ nữ. Biết chị Trang đang gặp nhiều chuyện buồn, Quang lại càng tỏ ra quan tâm. Thậm chí nhiều đêm khuya, anh ta vẫn sẵn sàng ôm máy nhắn tin trò chuyện giúp Trang giải tỏa tâm lý. Những tin nhắn, những câu chuyện Quang chia sẻ đã thực sự giúp người phụ nữ tuổi ngoài tứ tuần như chị Trang cảm thấy nhẹ nhõm phần nào trước áp lực cuộc sống.

Cũng qua tin nhắn, Quang giói thiệu hắn là người gốc Bắc nhưng từ lâu đã vào sinh sống ở miền Nam nên rất hiểu về đời sống của các vùng miền. Mặc dù Quang không nói rõ về công việc hiện tại, song qua những câu chuyện kể, cũng như những hình ảnh anh ta chia sẻ trên mạng xã hội cũng khiến chị Trang cảm thấy thú vị. Trong nhiều lần trò chuyện cùng chị Trang, có lúc anh ta cũng trầm ngâm khi kể về cuộc sống hiện tại của mình. Mặc dù kinh tế khá thành đạt, nhưng trong tình duyên cũng gặp không ít trắc trở nên dù đã ngoài 40 tuổi song anh ta vẫn sống kiếp “độc thân vui tính”. Hai người cùng cảnh ngộ cô đơn, lại nhắn tin trò chuyện hàng ngày. Họ dần cảm thấy phải đến với nhau. Chuyện gì đến cũng đến, chị Trang và Quang bắt đầu hẹn hò. Một ngày cuối tháng 5/2017, sau buổi trò chuyện thân mật tại một quán cà phê khá sang trọng tại địa bàn TP Bà Rịa, cặp nhân tình dắt nhau vào thuê phòng khách sạn cùng đam mê “tâm sự”. Lần đầu vụng dại cùng người tình mới quen, chị Trang không khỏi lâng lâng sung sướng với những xúc cảm khác lạ. Thế nhưng cảm giác ấy vụt tan biến khi cách 2 ngày sau đó, chị nhận được cuộc gọi từ số máy của Quang hỏi vay tiền gấp. Sau khi khéo léo từ chối, chị Trang hụt hẫng khi bên kia đầu dây thay đổi thái độ bằng giọng nói lạnh lùng, hằn học.

Lộ diện kẻ tống tiền

Không còn nhẹ nhàng, tình cảm như những dòng tin nhắn, Quang liên tục gọi điện đặt vấn đề muốn vay chị Trang một số tiền lớn để lo chi phí làm ăn. Khi người tình nói không có sẵn tiền mặt, Quang hạ dần số tiền xuống và trơ tráo ấn định số tiền đối tượng muốn “vay” gấp là 3 triệu đồng. Trong cuộc chuyện trò lần này, Quang úp mở hẹn gửi tặng “quà” bạn tình vào chiều tối trên mạng xã hội. Tối hôm đó khi truy cập zalo qua máy điện thoại, chị Trang như rụng rời khi thấy hình ảnh mình lõa lồ trên chiếc giường trong khách sạn. Biết trót trao thân nhầm kẻ họ “Sở”, người phụ nữ khốn khổ buộc phải xuống giọng năn nỉ Quang xóa hết hình ảnh, đồng thời chuyển gấp số tiền 2 triệu đồng vào tài khoản cho Quang. Những tưởng cuộc tình chóng vánh chấm dứt sau khi Quang đã nhận tiền nhưng không đơn giản như chị Trang nghĩ, 2 ngày sau Quang lại tiếp tục gọi điện và nhắn tin đòi “vay” tiền. Lần này, đối tượng yêu cầu chị Trang phải chuyển ngay 20 triệu đồng. Đồng thời, Quang không quên dọa dẫm nạn nhân nếu không làm đúng yêu cầu sẽ gửi những hình ảnh nhạy cảm cho người thân gia đình chị Trang và phát tán rộng rãi trên cộng đồng mạng xã hội. Minh chứng cho lời nói, Quang liền đó gửi thêm nhiều hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân từ clip đối tượng quay lén trước đó. Rơi vào tình cảnh khốn đốn và gần như biết chắc Quang không buông tha cho mình, chị Trang trình báo cơ quan chức năng… Chiều 29/5, chị Trang mang theo 20 triệu đồng, đến gặp Quang theo yêu cầu tại một quán cà phê ven biển Vũng Tàu. Sau phút giây trao đổi ngắn ngủi, Quang vội vã thúc ép nạn nhân đưa tiền. Khi Quang cầm bọc tiền cũng là lúc đối tượng bàng hoàng nhận ra tay hắn đã nằm gọn trong chiếc còng số 8 của các chiến sỹ công an. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Quang đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại cơ quan công an Quang khai nhận, đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, sống nay đây mai đó tại các khu trọ nghèo trên địa bàn TP Nha Trang. Quang thường sử dụng mạng xã hội facebook, zalo để giải khuây và khoe mẽ bản thân. Đánh bóng hình ảnh trên mạng xã hội, Quang cắt ghép hình ảnh bản thân đang nghỉ dưỡng tại những khu du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước. Đơn giản hơn, Quang thường xuyên đến cửa một số nhà hàng, khách sạn sang trọng trong khu vực để chụp hình đưa lên mạng xã hội. Đối tượng đã tự tạo trên không gian ảo của mình sự giàu sang, sung túc. Sau thời gian tìm hiểu kỹ các trang mạng xã hội, Quang phát hiện có nhiều phụ nữ lớn tuổi có nhu cầu tìm bạn tâm sự nên đối tượng bắt đầu tìm cách lân la làm quen. Ban đầu, Quang nghĩ đơn thuần hành vi này chỉ để tìm kiếm bạn tình. Tuy nhiên khi thấy đối tác có vẻ khá giả, trong khi mình thì thu nhập bấp bênh, không có việc làm ổn định nên Quang nẩy sinh thủ đoạn moi tiền từ những phụ nữ quá lứa. Theo đó, sau khi đưa chị Trang vào khách sạn, Quang bày chuyện mở phim ra xem từ máy tính xách tay mang theo cho thêm phần hưng phấn. Tuy nhiên sau đó, hắn lén vào ứng dụng quay phim ẩn bằng camera của chính chiếc máy tính xách tay này để ghi lại những hình ảnh nhậy cảm của chị Trang. Hành vi ám muội thành công, Quang liền sử dụng để tống tiền nạn nhân…

Quá trình mở rộng điều tra, CQĐT phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy đối tượng Quách Hồng Quang chưa phải phạm tội lừa tình, tống tiền lần đầu. Qua thông tin từ truyền thông, Công an TP Bà Rịa đề nghị ai đã từng là nạn nhân của đối tượng đến cơ quan công an để cung cấp thông tin, nhằm nghiêm trị Quang theo đúng quy định của pháp luật.