Bắt hơn 30 đối tượng cá độ bóng đá

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ảnh minh họa.

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết, cơ quan công an đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao toàn bộ tang vật cùng 34 đối tượng có hành vi cá độ bóng đá qua mạng tại quán càphê Nhật Nguyệt (số 009 lô K, chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình) cho công an quận Tân Bình tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

 
Ảnh minh họa.
Kinhtedothi - Ảnh minh họa.
Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 21/3, các trinh sát đội 5 phối hợp với công an quận Tân Bình tiến hành kiểm tra quán càphê Nhật Nguyệt do đối tượng Nguyễn Thị Trúc Hà (sinh năm 1972, quê Khánh Hòa) làm chủ, phát hiện hơn 30 người đang có hành vi cá độ bóng đá qua mạng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Trúc Hà khai mở quán càphê có truyền hình trực tiếp K+ để thu hút khách tới uống càphê, xem bóng đá.

Khoảng hai tháng nay, Hà được một đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch) giao cho trang mạng cá độ với tên miền “bong88.net”, có tài khoản với số tiền ảo quy ra tiền thật là 60 triệu đồng.

Hằng ngày Hà mở mạng cho các con bạc tại quán xem “kèo”. Con bạc nào đặt độ thì Hà nhận tiền rồi giao lại cho Hùng. Với công việc như vậy, Hùng trả công cho Hà 1 triệu đồng/ngày, cộng với tiền “hoa hồng” trên số tiền Hà nhận đặc cược.

Kiểm tra quán càphê của Hà và trên người các đối tượng, cơ quan công an thu giữ gần 70 triệu đồng tiền mặt, lập biên bản 19 xe máy các loại và thu giữ nhiều phương tiện phạm tội khác.

Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần