Bắt kẻ “đầu trộm, đuôi cướp”

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 29/11, Phòng CSHS CATP phối hợp CA quận Hoàn Kiếm điều tra vụ án giết người xảy ra ở khách sạn Sivel, số 45 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm đã bắt Lê Huy Hùng (SN 1988, trú ở phố Trần Bình Trọng, Ngô Quyền, Hải Phòng), tạm trú tại quận Hoàng Mai, là nhân viên lễ tân khách sạn.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 29/11, khi ông Takha Shi Ioshiro (SN 1949, quốc tịch Nhật Bản) đang ngủ ở phòng 601 của khách sạn, Hùng đã đột nhập vào phòng để trộm cắp tài sản. Bị ông Takha Shi Ioshiro phát hiện, Hùng đã dùng các đồ vật trong phòng đánh vào đầu và mặt gây thương tích nặng.

CA quận Hoàn Kiếm lập hồ sơ xử lý.

 

Bắt đối tượng đánh chết em trai

Ngày 29/11, Phòng CSHS CATP phối hợp với CA quận Ba Đình điều tra vụ giết người, bắt Trương Văn Tâm (SN 1972, trú tại ngách 477/28/20 Kim Mã, Ba Đình).

Trước đó, do mâu thuẫn gia đình, khoảng 22 giờ ngày 18/11/2012, Tâm dùng bình cứu hoả đập vào đầu em trai là Trương Văn Võ (SN 1976, là đối tượng nhiễm HIV), dẫn đến tử vong ngày 28/11. CA quận Ba Đình tiếp tục điều tra.

 Bắt 12 đối tượng cò mồi, chèo kéo khách tại bến xe Mỹ Đình

Ngày 29/11, phòng CSHS CATP kiểm tra bến xe khách Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, bắt xử lý 2 vụ, 12 đối tượng có hành vi cò mồi, chèo kéo khách, gây mất TTCC, chuyển đồn Công an số 1 Từ Liêm xử lý.

Bắt 1 đối tượng móc túi ở bến xe buýt

Ngày 29/11, tổ công tác 142 Phòng CSHS CATP hoá trang, bắt đối tượng trộm cắp tài sản tại bến xe buýt tuyến 32 trước cổng trường Đại học Quốc gia, bắt Hoàng Văn Hoà (SN 1983, ở Cẩm Khê, Phú Thọ, có 2 tiền án tội trộm cắp), khi Hoà lấy cắp 1 điện thoại di động và 1 triệu đồng của chị Hà Thị Huyền (SN 1992, sinh viên trường Trung cấp dược Hà Nội).

Vận chuyển pháo nổ

14 giờ 30 ngày 29/11, CA quận Tây Hồ kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 19C-016.49 tại khu vực chợ hoa Quảng An, phường Quảng An, Tây Hồ do Phan Văn Khánh (SN 1976, ở Việt Trì, Phú Thọ) vận chuyển pháo hoa nổ. Thu 18,39 kg pháo nổ. 

Bắt  3 đối tượng trộm cắp ở Công viên Thống Nhất

Ngày 29/11, CA phường Lê Đại Hành điều tra, bắt Vũ Như Anh (SN 1971, ở phố Lương Đình Của, phường Phương Liên, quận Đống Đa, có 1 tiền án và 1 tiền sự); Nguyễn Đăng Quy (SN 1960, ở ngõ 143 Trung Phụng, có 3 tiền án và 1 tiền sự) Trần Mạnh Hùng (SN 1979, ở tập thể Trung Tự) trộm cắp tại công viên Thống Nhất.

Tang vật thu 1máy tính xách tay, 4 điện thoại di động và 2,8 triệu đồng trả người bị hại.

Cơ quan công an đang khai thác mở rộng và lập hồ sơ phối hợp ngành chức năng đưa ra xét xử điểm răn đe tội phạm.