Bắt kẻ trộm hơn 600m dây cáp điện trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

Chia sẻ Zalo

Đang đào trộm dây cáp điện trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, thấy công an đi tuần, Luật bỏ chạy. Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi trộm cắp và bắt giữ Luật.

Cơ quan CSĐT (CA thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) vừa bắt giữ đối tượng Phạm Xuân Luật (SN 1979, xã Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hoá), về  hành vi trộm cắp tài sản.
Luật từng gây ra 6 vụ trộm cắp dây diện trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Luật từng gây ra 6 vụ trộm cắp dây diện trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Theo cơ quan điều tra, vào rạng sáng 3/11, tổ công tác của Công an thị xã Phổ Yên thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực xóm Vinh Xương, (xã Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên) phát hiện một nam thanh niên đang có hành vi trộm cắp tài sản. Khi thấy lực lượng công an, đối tượng đã bỏ chạy để lại hiện trường 2 cuộn dây cáp điện lõi đồng cùng các tang vật liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ và tiến hành bắt giữ Luật khi đang bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, Luật thừa nhận hành vi của mình. Khai nhận với cơ quan điều tra, do nghiện ma túy nên trong khoảng từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11/2015, Luật đã đào và cắt trộm cáp điện ngầm đèn cao áp phục vụ chiếu sáng đường cao tốc Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn qua xóm Vinh Xương, xã Đồng Tiến.

Luật thừa nhận đã thực hiện 6 vụ cắt cáp, lấy trộm trên 600m dây điện, thiệt hại ước tính trên 250 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lí đối tượng.