Bắt khẩn cấp 5 kẻ hiếp dâm tập thể một thiếu nữ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Năm nam thanh niên từ 16 đến 21 tuổi đã rủ một thiếu nữ 14 tuổi đi nhậu ở khu vực vắng vẻ. Sau khi nhậu đến 22 giờ đêm, năm tên này đã dùng vũ lực thay nhau cưỡng hiếp cô bé.

KTĐT - Năm nam thanh niên từ 16 đến 21 tuổi đã rủ một thiếu nữ 14 tuổi đi nhậu ở khu vực vắng vẻ. Sau khi nhậu đến 22 giờ đêm, năm tên này đã dùng vũ lực thay nhau cưỡng hiếp cô bé.

Công an huyện Krông Năng cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp năm đối tượng là Nguyễn Văn Thanh (SN 1991), Nguyễn Văn Sơn (SN 1992), Phạm Minh Đức (SN 1994) cùng trú tại thôn 7, xã Phú Xuân và Hồ Đức Phúc (SN 1994), Nguyễn Anh Văn (SN 1989) cùng trú thôn Xuân Đạt, xã Phú Xuân về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, Công an huyện nhận được tin báo có một bé gái 14 tuổi tên là T.H ở thôn Xuân Đạt, xã Phú Xuân bị một nhóm bạn hiếp dâm tập thể.

Quá trình điều tra, Công an huyện Krông Năng đã xác định vào tối 27-12- 2010, 5 đối tượng nói trên đã rủ T.H (vốn là bạn của nhau) đến khu vực vắng vẻ ở thôn Xuân Đạt, xã Phú Xuân để tổ chức ăn nhậu. Sau khi nhậu đến khoảng 22 giờ, 5 tên này đã dùng vũ lực thay nhau cưỡng hiếp T.H.

Trước đó, ngày 27-12-2010, Công an huyện Krông Năng cũng đã bắt khẩn cấp các đối tượng Tống Phước Thịnh (SN 1993), Hoàng Trọng Hiến (SN 1987), cùng trú tại xã Phú Lộc và Trương Văn Thế (SN 1991), trú tại xã Dliê Ya về hành vi hiếp dâm khi chúng đang lẩn trốn tại khu vực buôn Wiao, thị trấn Krông Năng.

Lúc 0 giờ ngày 26-11-2010, chị T.V (SN 1992), trú xã Phú Xuân đi qua một đoạn đường vắng thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Krông Năng thì bị các đối tượng này chặn đường và thực hiện hành vi đồi bại.