Bắt khẩn cấp một giám đốc lừa xuất khẩu lao động

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thượng tá Lê Xuân Điệp - Trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết ngày 1/11 công an huyện này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Bá Lung vì đã lừa đảo người dân xuất khẩu lao động.

KTĐT - Thượng tá Lê Xuân Điệp - Trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết ngày 1/11 công an huyện này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Bá Lung vì đã lừa đảo người dân xuất khẩu lao động.

Được biết, ông Nguyễn Bá Lung nguyên là giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ lao động thương binh Sao Mai, trú tại xã Liên Thành (Yên Thành, Nghệ An).


Dưới danh nghĩa một công ty của thương binh, trong một thời gian dài, Lung đã lừa đảo hàng chục người dân lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An gửi tiền để y lo lót việc xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, y đã không thực hiện đúng như cam kết, mà lần lừa nhằm "ỉm" tiền để trục lợi.

Được biết, số tiền mà giám đốc Lung đã nhận của người dân là rất lớn. Nhưng hiện tại mới chỉ có 5 hộ dân ở huyện Yên Thành gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an, với số tiền Lung đã nhận là 180 triệu đồng.


Thượng tá Lê Xuân Điệp cho biết: "
Đây là hành vi đáng lên án của Nguyễn Bá Lung, vì đã lợi dụng danh nghĩa một công ty của thương binh, nhằm trục lợi trên công sức lao động của người nông dân, chúng tôi sẽ xử lí quyết liệt cá nhân này", thượng tá Lê Xuân Điệp cho VietNamNet biết thêm.