Bắt lái xe gây tai nạn chết người ở Mê Linh rồi bỏ trốn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phạm Tâm Long khai nhận, sau khi gây tai nạn, do sợ phải chịu trách nhiệm, đối tượng không dừng xe để kiểm tra, khắc phục hậu quả mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường và không trình báo công an.

Công an huyện Mê Linh đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Tâm Long.
Công an huyện Mê Linh đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Tâm Long.

Ngày 24/2, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Tâm Long (SN 1990), trú tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 19/2, Công an huyện Mê Linh nhận được tin báo của người dân về việc tại ngã ba rẽ vào đường Hai Bà Trưng, trên Quốc lộ 23B thuộc địa phận thôn 2 Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chị P.T.L (SN 1975, ở Mê Linh) tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh đã tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ đối tượng gây tai nạn, bỏ trốn khỏi hiện trường là Phạm Tâm Long. Để làm rõ vụ việc, cơ quan công an đã triệu tập Long đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Long đã khai nhận toàn bộ hành vi điều khiển xe ô tô không đảm bảo quy định dẫn đến vụ tai nạn giao thông. Sau khi gây tai nạn, do sợ phải chịu trách nhiệm, đối tượng không dừng xe để kiểm tra, khắc phục hậu quả mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường, trở về nơi cư trú, không trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần