Bắt “má mì” có 2 tiền án lại bị bắt về tội môi giới mại dâm

Bảo Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từng có 2 tiền án về tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm, Hoa lại “ngựa quen đường cũ” khi mới bị công an tạm giữ hình sự về tội danh trên.

Chiều 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đã bắt khẩn cấp Lê Thị Hoa (sinh năm 1964, quê ở huyện Kiến Xương, Thái Bình, hiện ở số 343, đường Trần Nhân Tông, khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) về hành vi “môi giới mại dâm”.

Trước đó, ngày 27/6, Tổ công tác Công an TP Móng Cái kiểm tra hành chính tại Nhà nghỉ Phương Tùng (thuộc khu 2, phường Ka Long, Móng Cái) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan điều tra, 2 gái bán dâm khai nhận được Hoa bố trí, sắp xếp để bán dâm.

Đối tượng Lê Thị Hoa.
Đối tượng Lê Thị Hoa.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái ra lệnh
tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Hoa về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Đáng chú ý khi Lê Thị Hoa từng có hai tiền án vào các năm 2015, 2017 về các tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.