Bắt ma túy lần ra kẻ trốn truy nã giết người

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nghi can trốn lệnh truy nã về tội giết người luôn mang theo súng bên người khi mua bán ma túy, để đối phó với cảnh sát.

Ngày 4/11, Công an huyện Đan Phượng đã ra lệnh bắt Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, ở thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng) và Hoàng Văn Vụ (29 tuổi) về hành vi tàng trữ vũ khí và buôn bán trái phép ma túy.

Khoảng 17h ngày 3/11, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội, thu trong người Hiệp 4 gói ma túy tổng hợp. Hiệp khai số hàng này là do Vụ cung cấp.

Khi khám nhà của Hiệp, lực lượng chức năng thấy Vụ đang ở đây. Nhà chức trách thu16 gói ma túy, 16 viên ma túy tổng hợp (dạng nén), khẩu súng colt quay và 31 viên đạn các loại... trong người Vụ.

Cả hai khai mang ma túy về huyện Đan Phượng bán. Nếu bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ chúng sẽ dùng súng để chống trả.

Trước khi bị bắt, Vụ bị công an quận Tây Hồ truy nã về tội giết người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần