Bắt mục sư Singapore biển thủ hàng triệu USD

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáu lãnh đạo của một trong những hội thánh lớn nhất tại Singapore đã bị bắt giữ vì cáo buộc biển thủ tới 35 triệu USD.

Bắt mục sư Singapore biển thủ hàng triệu USD - Ảnh 1
Theo đó, mục sư Kong Hee của Hội thánh City Harverst cùng 5 đối tượng khác bị buộc tội cấu kết lạm dụng quỹ hội để tài trợ cho các dự án âm nhạc của vợ ông Kong– bà Sun Ho, đồng thời làm giả các giấy tờ kế toán để che giấu hành vi trên.
Tất cả đã bị tạm giam cho tới khi xét xử với án phạt cao nhất có thể là chung thân.

Đây là vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong nhiều năm nay tại quốc gia vốn nổi tiếng minh bạch này.

Mục sư Kong Hee và vợ đã thành lập ra nhà thờ City Harvest vào năm 1989. Hội sau đó đã phát triển một cách kinh ngạc với ước tính 30.000 hội viên.