Bắt nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được nghi can liên quan đến vụ sát hại bé trai 8 tuổi xảy ra tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 14/4.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi phạm quê ở tỉnh Tuyên Quang. Hung khí gây ra cái chết cho bé trai là dao.
Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 14/4, anh Nguyễn Văn K. (SN 1989, ở thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú) vắng nhà, còn chị Trần Thị H. đi sang nhà hàng xóm mua mỳ tôm. Lúc đi, chị H để các con ở nhà chơi với nhau, trong đó có bé trai Nguyễn Văn T. (SN 2010) được mẹ phân công trông các em.
Tuy nhiên, lúc trở về nhà chị H. hoảng hốt phát hiện cháu T. bị nhiều vết chém sau gáy, chảy nhiều máu, nằm gục dưới nền nhà nên vội vàng hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu T đã tử vong.
Xác nhận thông tin vụ việc, ông Nguyễn Văn Điền - Chủ tịch UBND xã Đạo Tú cho biết, thời gian gần đây giữa anh K. và một số đối tượng ở địa phương có xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc tranh chấp đất. Tuy nhiên, đối với việc cháu trai con anh K. bị ai sát hại vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Được biết, anh K. làm nghề lái xe. Thời gian gần đây, tại địa bàn thôn Cẩm Thạch, xã Đạo Tú xảy ra một số vụ tranh chấp đất đai, trong đó anh K. có liên quan.
Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc tích cực điều tra làm rõ.