Bắt nghi phạm sát hại nam sinh lớp 8 giấu xác ở nương mía

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cơ quan công an, Cường khai nhận, do cần tiền mua ma túy để sử dụng nên hắn đến khu vực hỏm Buôm Hậu (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) với ý định cướp tài sản của người qua đường. Cường dùng dao bấm sát hại em V rồi cướp chiếc xe máy và bỏ trốn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ được Lò Mạnh Cường (SN 2003, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn), kẻ giết nam sinh H.V.V (SN 2008, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đang học lớp 8.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận, ngày 4/4, do cần tiền mua ma túy để sử dụng nên hắn đến khu vực hỏm Buôm Hậu (thuộc bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) với ý định cướp tài sản của người dân qua đường.

Đối tượng Lò Mạnh Cường đã bị bắt giữ.
Đối tượng Lò Mạnh Cường đã bị bắt giữ.

Phát hiện thấy H.V.V một mình lái xe máy đi qua khu vực trên, Cường liền vẫy xe xin đi nhờ và được V đồng ý. Sau đó, Cường dùng dao bấm sát hại V. rồi cướp chiếc xe máy và bỏ trốn.

Đến ngày 7/4, gia đình nam sinh H.V.V đến trụ sở UBND và Công an xã Chiềng Lương trình báo về việc nam sinh này mất tích sau khi đi học ngày 4/4. Khoảng 9 giờ ngày 11/4, một người dân đi làm ngang qua khu vực nương mía giáp ranh giữa bản Lù và bản Mờn, xã Chiềng Lương thì phát hiện thi thể nam sinh H.V.V với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Chiềng Lương báo cáo vụ việc đến Công an huyện Mai Sơn và tỉnh Sơn La. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nam sinh H.V.V bị sát hại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần