Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bất ngờ có đề xuất xây thêm trạm BOT ở tuyến tránh Cai Lậy

Kinhtedothi - Đó là đề xuất của UBND tỉnh Tiền Giang vừa được gửi tới Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).
Văn bản do ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ký gửi tới Bộ GTVT đề xuất hai phương án thu hồi vốn cho dự án BOT Cai Lậy vốn đã tạm ngừng thu phí từ tháng 12/2017 đến nay.
 Tỉnh Tiền Giang đề xuất xây thêm một trạm thu phí nữa ở tuyến tránh Cai Lậy (Ảnh: Hoàng Hà)
Theo đề xuất của tỉnh Tiền Giang, phương án thứ nhất là giữ nguyên vị trí Trạm BOT Cai Lậy hiện hữu, cho thu phí và thực hiện giảm phí tối đa cho các phương tiện giao thông. Cụ thể: Nhóm 1 giảm xuống còn 15.000 đồng/lượt/phương tiện; mở rộng phạm vi giảm phí đối với người dân khu vực lân cận bán kính 10km.
Phương án thứ hai là xây thêm một trạm trên tuyến tránh và thu phí ở cả hai trạm. Phương tiện lưu thông vào tuyến nào thì thu tuyến đó và hoàn vốn về tuyến đó. Mức phí thu cả hai trạm bằng nhau và bằng với mức phí hiện tại. Mở rộng phạm vi giảm phí với người dân khu vực lân cận 10km.
Theo UNBD tỉnh Tiền Giang, phương án thứ 2 sẽ thuận lợi hơn và đề xuất nếu được áp dụng. Tuy nhiên, Bộ GTVT phải xác định và cam kết thời gian chính xác hoàn thành trạm thu phí tuyến tránh.
Đối chiếu với 5 phương án “giải cứu” vấn đề BOT Cai Lậy mà Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ trước đó, có thể thấy hai phương án mà UBND tỉnh Tiền Giang đưa ra khá tương đồng với phương án 1 và phương án 2 của Bộ GTVT.
Tuy nhiên, trái với UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá phương án 2 khả thi hơn thì Bộ GTVT lại cho rằng phương án xây thêm trạm BOT nữa sẽ phát sinh 90 tỷ đồng chi phí xây dựng trạm BOT trên tuyến tránh. Ngoài ra, Bộ GTVT lo ngại khi xây thêm trạm BOT trên tuyến tránh sẽ xảy ra ùn tắc ở QL1. Bởi các phương tiện sẽ chủ yếu lưu thông trên QL1.
Box: Trạm thu phí BOT Cai Lậy bắt đầu được thu phí từ đầu tháng 8/2017. Trạm BOT này được lập ra để hoàn vốn cho Dự án cải tạo, tăng cường mặt đường 26,4 km quốc lộ 1 qua Tiền Giang, đoạn qua thị xã Cai Lậy dài 11,1km, sửa chữa 14 cầu kết hợp xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy dài 12,1km với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang làm chủ đầu tư.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Năm đột phá của hạ tầng giao thông

Năm đột phá của hạ tầng giao thông

31 Dec, 06:16 AM

Kinhtedothi - Tính riêng trong năm 2025, Hà Nội đã khởi công hàng chục dự án giao thông lớn, thuộc nhóm trọng điểm quốc gia về quy mô và tầm ảnh hưởng.

CSGT Huế tạo chuyển biến rõ nét trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

CSGT Huế tạo chuyển biến rõ nét trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

30 Dec, 01:12 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TP Huế. Với tinh thần chủ động, quyết liệt và cách làm bài bản, lực lượng CSGT Công an TP Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính căn cơ, qua đó kéo giảm sâu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững ổn định trật tự xã hội.

Hà Nội chuyển đổi giao thông xanh: Những bước tiến bền vững

Hà Nội chuyển đổi giao thông xanh: Những bước tiến bền vững

29 Dec, 10:44 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang đến gần hơn với mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn hệ thống phương tiện sang sử dụng nhiên liệu sạch, góp phần quan trọng giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đó là kết quả của một quá trình vận động nhanh, mạnh nhưng vẫn rất chắc chắn để bảo đảm hiệu quả bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ