Bắt người thứ 4 liên quan vụ án ở Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Nguyễn Thành Tín là người thứ 4 bị bắt, tạm giam vì liên quan vụ án "đưa hối lộ", "nhận hối lộ", "môi giới hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi.

Đối tượng Nguyễn Thành Tín bị bắt vì liên quan vụ án ở Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi.
Đối tượng Nguyễn Thành Tín bị bắt vì liên quan vụ án ở Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 9/4, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao thực hiện lệnh bắt giữ, tạm giam với Nguyễn Thành Tín vì liên quan đến vụ án "nhận hối lộ” của ông Phạm Ngọc Phượng- Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi. 

Nguyễn Thành Tín bị khởi tố về tội đưa hối lộ theo Điều 364 BLHS 2015 nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao ra quyết định truy nã. Tín bị bắt và di lý từ TP Hồ Chí Minh về cơ sở giam giữ tại TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 25/2, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Phượng (53 tuổi, trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) - Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi về tội "nhận hối lộ".

Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi.
Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi.

Ngoài ông Phượng, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã bắt giữ Đỗ Văn Thương về tội "môi giới hối lộ". Sau đó, Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao tiếp tục bắt giữ Mai Văn Học về tội "đưa hối lộ". Tất cả các tội danh trên theo Điều 364 BLHS 2015.

Trong vụ án này, Phạm Ngọc Phượng với vai trò là Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi đã nhận tiền để làm sai lệch kết quả giám định pháp y liên quan đến một số vụ việc thi hành án hình sự, làm thay đổi bản chất trong việc chấp hành án hình sự của người phạm tội. Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần