Bát nháo hàng rong trước cổng trường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trường Trung học cơ sở (THCS) Gò Vấp tọa lạc tại số 1 đường Nguyễn Du, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM đang là điểm “nóng” về nạn bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường.

Từ lâu, trước cổng trường THCS Gò Vấp vào giờ học buổi sáng thường xảy ra ùn tắ cục bộ. Đường Nguyễn Du vốn nhỏ hẹp nhưng vào giờ cao điểm, ngoài hàng quán của các hộ dân trước mặt đường còn là đông đảo đội ngũ hàng rong "bu" quanh cổng trường khiến tình trạng buôn bán bát nháo kéo dài từ hẻm 36 đến ngã 3 Nguyễn Du – Nguyễn Văn Nghi.

 
Giao thông lộn xộn trước cổng trường THCS Gò Vấp.
Giao thông lộn xộn trước cổng trường THCS Gò Vấp.
Điều đáng nói việc buôn bán lộn xộn này xảy ra đã lâu nhưng chính quyền địa phương phường 7 vẫn lơ là không có biện pháp kiên quyết xử lý, trong khi đó trụ sở của UBND phường cách cổng trường chỉ khoảng 200m. Không những thế, người bán hàng rong còn ngang nhiên  bày bán ngay trước trụ sở dân phòng Khu phố 4 – phường 7 cạnh cổng trường.

 
Các em học sinh thản nhiên ăn quà tại những quán hàng rong.
Các em học sinh thản nhiên ăn quà tại những quán hàng rong.
Về phía nhà trường, hàng ngày có 2-3 bảo vệ đứng bên ngoài cổng trường giám sát các em học sinh ra vào, tuy nhiên tình trạng các em ăn quà ngay cổng trường mà không hề bị nhắc nhở, xử lý vẫn xảy ra. Trong khi nội quy nhà trường có quy định cấm các em ăn uống trước cổng trường học.  

Thiết nghĩ, để lập lại trật tự lòng lề đường, môi trường sư phạm quanh khu vực cổng trường THCS Gò Vấp, chính quyền địa phương và nhà trường cần phối hợp đồng bộ giải quyến dứt điểm tình trạng trên.                                                                                 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần