Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bắt nhiều đối tượng cho người đi khám bệnh vay tiền lãi “cắt cổ”

Kinhtedothi - Lợi dụng những người đi khám bệnh tại các Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) gặp khó khăn về tài chính, một số đối tượng “dụ dỗ” cho vay tiền với lãi suất lên đến 720%/ năm

Sáng 5/1, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thị Hoa (52 tuổi), Tô Bá Nguyên (28 tuổi), Mai Thị Mỹ Lynh (48 tuổi) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi 2017).

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Quốc Huy (45 tuổi) cũng về tội trên và tội "Cưỡng đoạt tài sản".


Các đối tượng, Đặng Thị Hoa và Tô Bá Nguyên tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp 

Trước đó, lợi dụng hoàn cảnh của một số người dân đi khám tại bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Hoa cho vay góp và vay tiền đứng. Những người vay chịu thế chấp bản gốc các giấy tờ như CCCD, CMND, sổ hộ khẩu… và ký giấy vay tiền. Các đối tượng cho các nạn nhân vay số tiền tối thiểu từ 500 ngàn đồng đến 60 triệu đồng với lãi suất 30%/tháng.

Sau khi được vay tiền thì người vay phải đóng phí dịch vụ 10% tổng số tiền vay và đóng trước tiền góp, tiền lãi 1 ngày đầu rồi mới được nhận số tiền phần còn lại. Nguyên được thuê đi đòi nợ với mức lương 9 triệu đồng/tháng.


Nhóm người Mai Thị Mỹ Lynh tại cơ quan công an. Ảnh CACC 

Đến thời điểm bị bắt, nhóm của Hoa đã cho 22 người vay tổng số tiền 259 triệu đồng với lãi suất từ 360% đến 720%/1 năm, đồng nghĩa với cao gấp 18 đến 36 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật dân sự. Nhóm này thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hàng trăm triệu đồng.

Cũng thủ đoạn trên, nhóm của Hà Quốc Huy và Mai Thị Mỹ Lynh cho người khác vay tiền với lãi suất từ 120% đến 730%/1 năm, thu lợi bất chính hơn 412 triệu đồng.

Trong quá trình đòi nợ, Huy nhắn tin đe dọa khủng bố, mang mã tấu, dao, kiếm, đến tận nhà, tận nơi làm việc của người vay để chửi bới, đe dọa ép người vay trả tiền.

Sau khi bắt giữ, công an thu nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng như sổ sách, hồ sơ cho vay tiền, CCCD, giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp tài sản của người vay, 3 ô tô, 3 xe máy và hàng chục xe gắn máy các loại, 5 cây mã tấu tự chế.

Hiện Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

TP Hồ Chí Minh: Án mạng sau va chạm giao thông

TP Hồ Chí Minh: Án mạng sau va chạm giao thông

TP Hồ Chí Minh: Liên tiếp hai vụ trẻ em tử vong dưới hồ bơi

TP Hồ Chí Minh: Liên tiếp hai vụ trẻ em tử vong dưới hồ bơi

Giả Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh để lừa đảo, lĩnh 20 năm tù

Giả Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh để lừa đảo, lĩnh 20 năm tù

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an Hà Nội khuyến cáo về mua nhà "suất nội bộ", "suất ngoại giao"

Công an Hà Nội khuyến cáo về mua nhà "suất nội bộ", "suất ngoại giao"

27 Jun, 09:44 PM

Kinhtedothi - Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về hành vi tung tin "suất nội bộ", "suất ngoại giao" nhà ở xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân đặc biệt lưu ý và nâng cao cảnh giác; tuyệt đối không giao dịch, đặt cọc hoặc chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào rao bán nhà ở xã hội trái phép, tự xưng có "suất nội bộ", "suất ngoại giao".

Khởi tố vụ án thí sinh dùng camera cúc áo, ChatGPT giải đề thi ngữ văn

Khởi tố vụ án thí sinh dùng camera cúc áo, ChatGPT giải đề thi ngữ văn

27 Jun, 08:59 PM

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ thí sinh sử dụng camera giấu kín và trí tuệ nhân tạo để gian lận trong giờ thi môn ngữ văn, ngày 27/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; Chiếm đoạt bí mật Nhà nước” theo quy định tại khoản 2, Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Lừa đảo đặt tiệc qua điện thoại, chủ nhà hàng "sập bẫy" chiêu trò mua rượu ngoại

Lừa đảo đặt tiệc qua điện thoại, chủ nhà hàng "sập bẫy" chiêu trò mua rượu ngoại

27 Jun, 10:59 AM

Nạn lừa đảo qua điện thoại với chiêu thức đặt tiệc và nhờ mua rượu ngoại đang ngày càng tinh vi, khiến nhiều chủ nhà hàng "sập bẫy", mất tiền oan. Thủ đoạn này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin tài khoản ngân hàng. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ