Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/10, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng Lê Thái Chung (ở Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên), Đỗ Cao Đăng (SN 1991), Lưu Văn Tâm (SN 1990), Đào Hải Dương (SN 1983) cùng trú tại Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Kinhtedothi - Ngày 14/10, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng Lê Thái Chung (ở Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên), Đỗ Cao Đăng (SN 1991), Lưu Văn Tâm (SN 1990), Đào Hải Dương (SN 1983) cùng trú tại Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Trước đó, ngày 8/10/2014, Lê Thái Chung đi bộ đến xã Tân Ước – Dân Hòa (huyện Thanh Oai) thì thấy 4 chiếc xe máy không có người trông giữ trước cửa nhà ông Vũ Bá Tường (SN 1967, ở Tri Lễ, Tân Ước, Thanh Oai) nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Quan sát xung quanh không có ai, Chung đã thực hiện hành vi phá khóa xe và nhanh chóng điều khiển phương tiện chạy về phía xã Dân Hòa.

Ngay sau khi phát hiện bị mất xe, con của trai của ông Tường và một số thanh niên trong xã hô hoán, truy đuổi bắt trộm. Khi đến khu vực chợ Vác (xã Dân Hòa) thì đối tượng Chung bất ngờ giảm tốc độ, chạy chậm nên đã bị người dân vây bắt và bàn giao cho cơ quan công an xã.

Trong quá trình lấy lời khai, Cơ quan CSĐT – CA huyện Thanh Oai xác định Lê Thái Chung đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Chung cũng đã khai nhận, sau khi ra trại vào năm 2013, Chung cấu kết với Đỗ Cao Đăng thực hiện 21 vụ trộm cắp xe máy tại Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình... Số tang vật liên quan được các đối tượng mang đi bán cho Đào Hải Dương, Lưu Văn Tâm và một số đối tượng khác.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần