Kinhtedothi – Nhóm đối tượng có hành vi lôi kéo, hướng dẫn người dân tráo nước tiểu nhằm qua mặt cơ quan chức năng khi thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại Trung tâm sát hạch cấp GPLX thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) và Phòng khám đa khoa Bệnh viện GTVT TP Hồ Chí Minh.
Ngày 9/12, công an quận 3 – TP Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để tiếp tục điều tra hành vi chèo kéo nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX với chi phí từ 1,3 – 1,8 triệu đồng tùy từng trường hợp. Thủ đoạn của các đối tượng là cung cấp túi có chứa nước trà cho những người có khả năng dương tính với ma túy để tráo đổi khi kiểm tra nước tiểu nhằm làm thay đổi kết quả xét nghiệm, dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp GPLX cho các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.
Các đối tượng bị Công an quận 3 tạm giữ. Ảnh: CACC.
Theo đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 3 xác minh, mời 8 đối tượng và một số người có liên quan về trụ sở để làm việc. Công an quận 3 xác định, hàng ngày sau khi tiếp cận người dân đến cấp đổi bằng lái xe tại Trung tâm sát hạch cấp GPLX tại số 252 Lý Chính Thắng (phường 9, quận 3), các đối tượng sẽ thông báo trung tâm không còn hoạt động, đồng thời chèo kéo để nhận làm hồ sơ cấp, đổi GPLX, trung bình mỗi ngày các đối tượng nhận làm từ 15 - 20 hồ sơ, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Các đối tượng bị Công an quận 3 tạm giữ. Ảnh: CACC.
Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng sẽ cung cấp túi có chứa nước trà cho những người có khả năng dương tính với ma túy khi đến khám tại Phòng khám đa khoa 136 - Bệnh viện GTVT ở số 136 Cách Mạng Tháng 8 (phường 10, quận 3).
Theo Cơ quan CSĐT Công an quận 3, hành vi nêu trên của các đối tượng đã xâm phạm trực tiếp đến công tác quản lý Nhà nước của cơ quan chức năng trên lĩnh vực GTVT, làm thay đổi kết quả xét nghiệm, dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp GPLX cho những người sử dụng trái phép chất ma túy, nguy cơ gây phức tạp với trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.
Sau khi khám xét khẩn cấp tại một số địa điểm, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng để mở rộng điều tra; đồng thời, rà soát những sơ hở, bất cập nếu có trong quá trình thực hiện quy trình sát hạch, cấp đổi GPLX để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.
Kinhtedothi – Ngày 9/12, kỳ họp thứ 20 (kỳ họp cuối năm) của HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dự và phát biểu chỉ đạo.
Kinhtedothi - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh vừa có đề xuất thời gian nghỉ Tết nguyên đán 2025 của học sinh trên địa bàn TP là 11 ngày, tăng thêm 2 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Kinhtedothi - Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Thời gian qua, các địa phương và TP Hồ Chí Minh đã thực hiện công tác này theo đúng quy định.
Kinhtedothi - Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng) trong thời gian từ năm 2010-2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.
Kinhtedothi - Theo ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) hiểu biết pháp luật là nền tảng của niềm tin và hành vi tuân thủ. Khi hệ thống pháp luật được xây dựng đồng bộ, khả thi, với chi phí tuân thủ thấp, việc thực hiện và hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật sẽ bền vững hơn.
Kinhtedothi - Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025 do Sở Tư pháp TP Hà Nội (Cơ quan thường trưc của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội) phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức, nhằm lan toả lối sống “thượng tôn pháp luật” của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; đặc biệt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Quách Văn Lập (sinh năm 1985, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) đã liều lĩnh giả danh người cung cấp tin tội phạm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của cán bộ, chiến sĩ công an tại gần 20 tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, khi ra "chiêu" tại Lai Châu, Lập đã bị lực lượng công an tỉnh phát hiện và bắt giữ.