Kinhtedothi-Ông Phạm Việt Cường, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Ông Phạm Việt Cường, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại TP Đà Nẵng. Ảnh: TAND cấp Cao tại Đà Nẵng.
Trước đó, tháng 8/2024, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã thực hiện bắt người phạm tội quả tang đối với bà Nguyễn Thị Nga (SN 1982) - Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự lao động, kinh doanh, thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng về hành vi môi giới hối lộ.
Cũng giữa tháng 8, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố bà Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1981) - Trưởng Phòng Hành chính tư pháp TAND cấp Cao tại Đà Nẵng.
Ông Phạm Việt Cường (SN 1974) được bổ nhiệm làm Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Trước đó, ông Cường là Chánh tòa hình sự TAND cấp cao tại Đà Nẵng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án nói trên.
Kinhtedothi- Tối 24/9, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ông Phạm Thành Công, Chánh văn phòng Sở TN-MT Lâm Đồng, để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Kinhtedothi – Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao vừa bắt tạm giam ông Trần Hoàng Tỷ, Thẩm phán TAND huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Kinhtedothi - Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) bắt tạm giam.
Kinhtedothi- Công an tỉnh Lào Cai cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và Trạm Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang bắt giữ Lý Thị Nguyên - đối tượng bị truy nã về tội “Đánh bạc” sau 3 năm lẩn trốn tại Trung Quốc.
Kinhtedothi - Ngày 19/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện Lệnh khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Duyên (SN 1997, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kinhtedothi - Với cách truyền đạt trực quan, sinh động, phiên tòa giả định đã giúp ngư dân “mắt thấy tai nghe” hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm IUU, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi khai thác hải sản.