Bắt quả tang 2 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua quá trình theo dõi, kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang 2 tàu hút cái trái phép trên sông Hồng…

Trước đó, ngày 1/4, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP kinh tế - ma túy, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) phối hợp với Công an xã Đông Quang, huyện Ba Vì phát hiện bắt quả tang 2 tàu đang hoạt động hút cát trái phép trên đoạn sông Hồng thuộc địa bàn xã Đông Quang.
Tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng từng bị bắt giữ
Tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng từng bị bắt giữ
Tàu thứ nhất mang số hiệu HN551, do ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, ở xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội) điều khiển, tàu còn lại mang số hiệu VP: 0920 do ông Phùng Trọng Phúc (SN 1972, ở xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) là chủ tàu và ông Nguyễn Văn Minh (SN 1976, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là lái tàu vận hành.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng vận hành hút cát đen dưới dòng sông vào khoang chứa. Các đối tượng liên quan đến 2 tàu trên không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động đào, khai thác cát. Tổ công tác đã yêu cầu các chủ tàu và lái tàu dừng hoạt động, đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm.

Hiện cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc trên.