Bắt quả tang vụ sang mạn trái phép 50.000 lít dầu DO

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/8, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 cho biết, vừa bắt quả tang hai tàu mạn dầu trái phép trên khu vực biển bãi cạn Đông Sơn thuộc thềm lục địa phía Đông Nam.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, qua thời gian theo dõi, mật phục trên biển, các cán bộ, chiến sĩ thuộc cảnh sát Vùng 3 đã phát hiện vụ việc tàu DAIMOND SATU 18 thuộc Công ty LEGANDA GEMILANG SPN BHD đang sang mạn trái phép dầu DO cho tàu có số hiệu BV 99977 TS.

Thời điểm bắt quả tang vào 7 giờ ngày 14/8 tại tọa độ 7 độ 3 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 15 phút Đông, thuộc khu vực biển bãi cạn Đông Sơn - Thềm lục địa phía Đông Nam.
Hiện trường vụ bắt quả tăng trên biển. (Ảnh do Cảnh sát biển vùng 3 cung cấp).
Hiện trường vụ bắt quả tăng trên biển. (Ảnh do Cảnh sát biển vùng 3 cung cấp).
Qua điều tra, lấy lời khai ban đầu, thuyền trưởng  tàu DAIMOND SATU 18 là Bùi Văn Khải (SN 1964, trú tại thị trấn Ninh Giang - Hải Dương) đã thừa nhận việc không xuất trình được các loại giấy tờ về hồ sơ con tàu, cũng như hàng hóa trên tàu,  không có giấy phép rời cảng, toàn bộ 8 thuyền viên không có đầy đủ giấy tờ tùy thân.

Đối với quản lý tàu DAIMOND SATU 18 là ông Tạ Văn Tuân (SN 1982, trú tại Thanh Miện, Hải Dương) cũng xác nhận việc sang mạn trái phép khoảng 50.000 lít dầu DO cho tàu có số hiệu BV 99977 TS. Tại hiện trường vụ việc, cả hai tàu đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của giao dịch trên.

Hiện cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật và phương tiện để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.