"Bắt sống" kẻ chuyên cướp giật điện thoại

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vừa giật chiếc điện thoại của bị hại và chưa kịp tẩu thoát, Châu và Hùng đã bị nam thanh niên khống chế, hô hoán người dân vây bắt. Đúng lúc này, tổ công tác CAP Vĩnh Tuy và Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng tuần tra phối hợp bắt giữ ngay đối tượng…

18h45 ngày 9/3, tổ công tác Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với CAP Vĩnh Tuy tuần tra đến khu vực phố Lạc Trung (thuộc địa bàn phường Vĩnh Tuy) thì nghe tiếng hô “cướp, cướp...!” của anh Lê Tiến Dũng, đồng thời thấy có 2 đối tượng đang bị người dân truy đuổi. Chỉ trong ít phút, 1 đối tượng đã bị tổ công tác khống chế, đối tượng còn lại điều khiển xe tẩu thoát theo hướng Lạc Trung – Minh Khai.

 
Đối tượng Châu và Hùng.
Đối tượng Châu và Hùng.
Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt là Trần Minh Châu (SN 1997, ở số 8, ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) khai nhận được Nguyễn Quốc Hùng (SN 1986, ở số 50, tổ 55 phường Tương Mai, quận Hoàng Mai - đối tượng bỏ chạy) đến rủ đi cướp giật điện thoại của người đi đường. Châu được phân công nhiệm vụ đèo Hùng. Khi phát hiện “con mồi”, Châu sẽ điều khiển xe áp sát để Hùng giật tài sản.

Quá trình truy xét, ngày 10/3, cơ quan CSĐT CAQ Hai Bà Trưng đã bắt giữ được Nguyễn Quốc Hùng. Tại cơ quan công an, Hùng đã khai nhận cùng Châu đi cướp giật tài sản. Ngoài vụ cướp giật tài sản nêu trên, Châu và Hùng còn gây ra 6 vụ cướp khác.

Cụ thể, khoảng 18h 30 ngày 8/3, Châu chở Hùng đến ngã tư Đại Cồ Việt – Lê Duẩn, phát hiện một phụ nữ đang dừng xe nghe điện thoại, Châu điều khiển xe máy áp sát để Hùng giật chiếc điện thoại Nokia Lumia 630 màu xanh, đen sau đó mang đến cửa hàng cầm đồ bán lấy 800 nghìn đồng. Tương tự, khoảng 16h 30 ngày 1/3, Châu chở Hùng đến ngã ba Lạc Trung – Minh Khai phát hiện một nam thanh niên đi xe đạp nghe điện thoại nên áp sát để Hùng cướp giật chiếc điện thoại Samsung Trend Plus màu trắng của bị hại...

Ngày 18/3, cơ quan CSĐT CAQ Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Châu và Nguyễn Quốc Hùng để điều tra về hành vi “Cướp” và “Cướp giật tài sản”. CAQ Hai Bà Trưng thông báo, những ai là bị hại trong các vụ cướp trên đề nghị đến Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng (94 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng; hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0439396804) để trình báo và nhận lại tài sản theo quy định. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần