Bắt tạm giam 1 nữ Trưởng khoa vụ "động bay lắc" ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiến hành mở rộng vụ án mua bán ma tuý trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu, Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam một nữ Trưởng khoa.

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Lưu, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc của bị can Lưu tại bệnh viện để phục vụ điều tra.
 Đối tượng Nguyễn Xuân Quý và tang vật vụ án.
Theo CQĐT, đây là động thái tiếp theo của quá trình điều tra mở rộng vụ án mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I. Bà Nguyễn Thị Lưu bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 1/4 sau khi cơ quan công an điều tra vụ bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu đường dây mua bán ma túy, mở phòng bay lắc ngay trong Bệnh viện Tâm thần trung ương I khi điều trị tại đây.

Liên quan vụ án này, ngày 8/7/2021, CQĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 2 nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, liên quan đến vụ việc "bay lắc" và sử dụng ma túy trong cơ sở y tế này. Hai nữ nhân viên bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là Nguyễn Thị Minh Huệ (y tá) và Bùi Thị Hạt (nhân viên chăm sóc bệnh nhân).

Trước đó, CQĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Xuân Quý cùng 4 người khác gồm: Nguyễn Văn Ngọc (47 tuổi, có 5 tiền án về ma túy), Nguyễn Trung Nguyên (38 tuổi, có 2 tiền án), Nguyễn Công Thường (35 tuổi, có 3 tiền án về ma túy) và Lê Hoàng Hải (26 tuổi) đã bị khởi tố về các tội "Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Một đối tượng khác - Nguyễn Anh Vũ, nhân viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, bị khởi tố về tội Không tố giác tội phạm.

Theo điều tra, Quý có tiền sử bệnh tâm thần nên vào điều trị tại Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền bệnh viện trên từ tháng 11/2018. Tại đây, Quý lợi dụng mối quan hệ với một số cán bộ và nhân viên bệnh viện, trong đó có Nguyễn Anh Vũ, để cải tạo phòng điều trị trong bệnh viện thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa công suất lớn, đèn trang trí để sử dụng trái phép chất ma túy.

Quý cài cắm Nguyên và Thường, nguỵ trang là lái xe taxi và xe ôm công nghệ làm nhiệm vụ cảnh giới và đi giao ma túy cho khách mua. Khi “khách” tới mua ma túy của Quý thường lấy danh nghĩa là người thân, bạn bè đến viện thăm bệnh nhân. Quý nhiều lần rủ bạn bè bên ngoài, gọi một số tiếp viên quán karaoke vào tận bệnh viện để cùng nhau sử dụng chất cấm. Vũ cũng dùng ma túy nên khi bị bắt, anh ta dương tính với chất gây nghiện.

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 20/3/2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đột kích "động bay lắc" trong bệnh viện, phát hiện và thu giữ hơn 6 kg ma túy.

Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần