Bắt thêm 4 đối tượng trong vụ đánh, chém 3 chiến sĩ công an

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng trong vụ dùng dao kiếm gây thương tích cho 3 chiến sĩ công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) tại bến Phà Rừng (Yên Hưng - Quảng Ninh).

KTĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng trong vụ dùng dao kiếm gây thương tích cho 3 chiến sĩ công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) tại bến Phà Rừng (Yên Hưng - Quảng Ninh).

Trao đổi với PV vào chiều 24/2, Đại tá Vũ Chí Thực - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - cho biết: Cơ quan điều tra vừa tiến hành bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ gây thương tích đối với các chiến sĩ cảnh sát thuộc công an thành phố Hải Phòng. Hiện công an tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo truy bắt các đối tượng còn lại để hoàn chỉnh hồ sơ truy tố các đối tượng ra trước pháp luật.

Ngoài “nữ quái” Lê Thị Lan, 37 tuổi, là đối tượng chủ mưu của vụ án, đã bị công an huyện Yên Hưng bắt giữ vào ngày 20/2, 4 đối tượng vừa bị bắt giữ gồm: Lê Duy Luận, 28 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải (Thái Bình); Nguyễn Ngọc Quy, 25 tuổi; Bùi Duy Đức, 21 tuổi; Vũ Trọng Thành, 19 tuổi đều trú tại thị trấn huyện Yên Hưng. Các đối tượng bị bắt giữ khi đang chạy trốn tại vùng núi đồi huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào chiều 17/2, tại bến Phà Rừng, các chiến sĩ cảnh sát điều tra công an huyện Thủy Nguyên đang thực thi nhiệm vụ dẫn giải một đối tượng bị truy nã về đơn vị thì thấy đối tượng Bùi Duy Đức cầm một khẩu súng nhựa chĩa hướng về phía khách qua phà trêu ghẹo. Một chiến sĩ đã khuyên Đức không nên làm thế. Không những không tiếp thu, Đức còn tỏ thái độ phản kháng rồi gọi điện về cho đồng bọn mang dao kiếm tới hành hung, gây thương tích cho 3 chiến sĩ công an.

Khai nhận tại cơ quan công an, cả 5 đối tượng đều khẳng định không hề quen biết với đối tượng đang bị dẫn giải, cũng không có mục đích đánh công an để giải thoát tội phạm.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần