[Bất thường] Mưa đá lớn chưa từng có liên tiếp xảy ra ở một số tỉnh

Như Hương (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối 24/3, một số huyện miền núi ở Thừa Thiên Huế và Kon Tum đã xảy ra trận mưa đá lớn bất thường, gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vào chiều 24/3, trên địa bàn xã Hương Phong, huyện A Lưới đã xảy ra hiện tượng mưa đá.

[Bất thường] Mưa đá lớn chưa từng có liên tiếp xảy ra ở một số tỉnh - Ảnh 1

Các viên mưa đá người dân nhặt được sau trận mưa đá lớn bất thường ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế (Ảnh: người dân cung cấp).

Trận mưa đá kèm gió giật mạnh cấp 8 xuất hiện vào khoảng hơn 15h chiều cùng ngày và diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi mưa đá kết thúc, người dân đã thu gom nhiều hạt mưa đá. Kích cỡ hạt mưa đá to và tròn hơn hạt đậu.

Mưa đá kèm gió lớn tại xã Hương Phong, huyện A Lưới
Mưa đá kèm gió lớn tại xã Hương Phong, huyện A Lưới

Qua kiểm tra ban đầu, hiện tượng này tuy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại khá nhiều hoa màu, cây cối.

Người dân gọi đây là trận mưa đá lịch sử’ ở A Lưới vì chưa bao giờ thấy. Nhiều người đã gom các viên mưa đá đựng vào bao.

Hiện huyện A Lưới đang nắm thêm thông tin và sẽ thống kê thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp do trận mưa đá này gây ra.

Chiều ngày 24/3, ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã chỉ đạo 3 xã Đắk Na, Măng Ri, Ngọc Lây thống kê thiệt hại do mưa đá gây ra để có hướng hỗ trợ, xử lý.

Theo đó, tại xã Đắk Na, mưa đá bắt đầu diễn ra từ ngày 23 và kéo dài đến ngày 24/3 gây ảnh hưởng đến hoa màu của người dân.

Ở hai xã Măng Ri và Ngọc Lây, mưa đá diễn ra từ ngày 24/3, đến chiều tối cùng ngày mới kết thúc.

Thống kê sơ bộ, tại xã Đắk Na, mưa đá kèm gió lớn đã làm sập 1 bức tường, nhà che ươm giống cây trồng của người dân.

[Bất thường] Mưa đá lớn chưa từng có liên tiếp xảy ra ở một số tỉnh - Ảnh 2

Gió mạnh khiến vách tường nhà dân bị sập.

Mưa đá lớn kèm gió đã khiến 1 nhà ươm của người dân bị sập.
Mưa đá lớn kèm gió đã khiến 1 nhà ươm của người dân bị sập.

Tại xã Ngọc Lây, mưa đá lớn đã diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ, từ 13 giờ đến 15 giờ.

Được biết, huyện Tu Mơ Rông là huyện có diện tích trồng Sâm Ngọc linh lớn nhất cả nước. Trước tình hình mưa đá diễn biến thất thường, UBND huyện đã khuyến cáo người dân cần sớm có biện pháp bảo vệ cho cây trồng, vật nuôi…

[Bất thường] Mưa đá lớn chưa từng có liên tiếp xảy ra ở một số tỉnh - Ảnh 3

Mưa đá ở Quỳ Châu ngày 19/3. Ảnh: CSCC/Báo Nghệ An.

Trước đó, ở Nghệ An vào các ngày 18 - 21/3 đã xảy ra hiện tượng tố lốc, mưa đá ở nhiều huyện như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong.

Những ngày tiếp theo sẽ dễ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan, bà con vùng miền núi cần tiếp tục đề phòng, tránh thiệt hại, rủi ro do giông lốc, mưa đá gây ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần