Bát Tràng - Điểm đến hấp dẫn trong dịp SEA Games 31

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Được Sở Du lịch lựa chọn là 1 trong 4 điểm đến trọng điểm của Hà Nội nhân dịp SEA Games 31, những ngày này, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm sứ tại làng nghề Bát Tràng, huyện Gia Lâm đang hối hả chuẩn bị các sản phẩm quà tặng, lưu niệm phục vụ du khách.

Các điểm tham quan, trải nghiệm tại Bát Tràng rất thu hút du khách
Các điểm tham quan, trải nghiệm tại Bát Tràng rất thu hút du khách

Đa dạng các mặt hàng, sản phẩm

Cầm trên tay sản phẩm đĩa sứ in hình linh vật SEA Games 31 là chú Sao La đang giương cung lên bắn, nghệ nhân ưu tú Trần Đức Tân – Giám đốc HTX Sản xuất Kinh doanh Gốm sứ Tân Thịnh vui vẻ cho biết: HTX đang thực hiện một hợp đồng sản xuất quà tặng lưu niệm cho đoàn Bắn cung Quốc gia, đó là sản phẩm đĩa lưu niệm in hình linh vật của SEA Games 31 và biểu tượng của đoàn Bắn cung. Đây là niềm vui, niềm vinh dự của HTX trong kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực này.

Là cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng gốm sứ chất lượng cao, HTX Gốm sứ Tân Thịnh thường xuyên được lựa chọn cung cấp sản phẩm cho các cơ quan Trung ương và TP trong các kỳ cuộc có khách quốc tế đến thăm quan, làm việc. Nghệ nhân ưu tú Trần Đức Tân chia sẻ, trong mỗi sự kiện của Thủ đô và đất nước, các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Bát Tràng đều mong muốn có các sản phẩm tham gia sự kiện. Mỗi đơn vị được nhận làm quà tặng là một niềm vui, niềm vinh dự vì vừa có doanh thu, vừa truyền tải được thông điệp của làng nghề đến với khách du lịch quốc tế.

Nghệ nhân ưu tú Trần Đức Tân – Giám đốc HTX Tân Thịnh giới thiệu mẫu quà tặng in hình Sao La - Linh vật của SEA Games 31
Nghệ nhân ưu tú Trần Đức Tân – Giám đốc HTX Tân Thịnh giới thiệu mẫu quà tặng in hình Sao La - Linh vật của SEA Games 31

Những ngày qua, Công ty Cổ phần Sứ Việt đang tất bật thiết kế các mẫu sản phẩm đồ gia dụng, đồ lưu niệm in hình linh vật và biểu tượng của SEA Games 31. Là một trong những doanh nghiệp được UBND xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm lựa chọn xây dựng sản phẩm phục vụ du khách nhân dịp SEA Games 31, ông Vũ Văn Đức – Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ Việt, thành viên HĐQT cho biết, đây là niềm vui lớn đối với doanh nghiệp và người lao động trong Công ty.

Theo ông Vũ Văn Đức, để có những sản phẩm phục vụ SEA Games 31, Công ty Cổ phần Sứ Việt có nhiều cách thể hiện sáng tạo như: Thiết kế hình ảnh Sao La – linh vật và biểu tượng của SEA Games 31 để in lên các sản phẩm đĩa, bình, lọ… vừa để làm đồ trưng bày, vừa để cắm hoa; thiết kế các hình ảnh linh vật, biểu tượng của SEA Games 31 để in lên các sản phẩm mang tính ứng dụng cao như các loại ca sứ uống nước… Đây là những sản phẩm được khách du lịch rất yêu thích mỗi khi đến với làng nghề Bát Tràng.

Bát Tràng - Điểm đến hấp dẫn trong dịp SEA Games 31 - Ảnh 1
Bát Tràng - Điểm đến hấp dẫn trong dịp SEA Games 31 - Ảnh 2
Bát Tràng - Điểm đến hấp dẫn trong dịp SEA Games 31 - Ảnh 3
Bát Tràng - Điểm đến hấp dẫn trong dịp SEA Games 31 - Ảnh 4
 

Sản phẩm cốc uống nước làm quà tặng, quà lưu niệm của Công ty Cổ phần Sứ Việt

Theo lãnh đạo UBND xã Bát Tràng, Công ty Cổ phần Sứ Việt là một trong những doanh nghiệp mạnh của làng nghề Bát Tràng. Cùng với hệ thống Không gian Gốm, doanh nghiệp này hoạt động nổi bật với mô hình chia sẻ, quy tụ và giới thiệu các sản phẩm tinh hoa của làng nghề gốm sứ Bát Tràng đến khắp mọi miền Tổ quốc và vươn ra nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Anh. Thành lập từ năm 2010, đến nay hệ thống Không gian Gốm Bát Tràng đã có 10 showroom tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, với doanh thu mỗi năm trên 100 tỷ đồng.

Bát Tràng - Điểm đến hấp dẫn trong dịp SEA Games 31 - Ảnh 5
Bát Tràng - Điểm đến hấp dẫn trong dịp SEA Games 31 - Ảnh 6
Bát Tràng - Điểm đến hấp dẫn trong dịp SEA Games 31 - Ảnh 7
Bát Tràng - Điểm đến hấp dẫn trong dịp SEA Games 31 - Ảnh 8

Sản phẩm bình gốm, đĩa gốm in hình logo và linh vật SEA Games 31 của Công ty Cổ phần Sứ Việt

Hiện tại, Công ty Cổ phân Sứ Việt đã cho ra lò những sản phẩm đầu tiên như cốc uống nước, lọ hoa, bình gốm in hình linh vật và biểu tượng của SEA Games 31…

Hứa hẹn nhiều thú vị

Theo Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Phạm Huy Khôi, năm 2022, ngay sau khi chủ trương phục hồi du lịch trở lại, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện Gia Lâm, xã Bát Tràng đã triển khai các hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch. Đặc biệt trước thềm SEA Games 31, huyện Gia Lâm đã khai trương Tuần lễ Du lịch Bát Tràng, khai trương một số điểm mua sắm, ăn uống đạt chuẩn trên địa bàn xã. Qua việc tổ chức Tuần lễ Du lịch, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm Bát Tràng tăng 200% (đạt 10.000 lượt khách/ngày), trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 5 – 10%.

Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ Việt Vũ Văn Đức (bìa trái) trao đổi với lãnh đạo xã Bát Tràng về ý tưởng thiết kế các sản phẩm quà tặng, lưu niệm nhân dịp SEA Games 31 
Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ Việt Vũ Văn Đức (bìa trái) trao đổi với lãnh đạo xã Bát Tràng về ý tưởng thiết kế các sản phẩm quà tặng, lưu niệm nhân dịp SEA Games 31 

Xã Bát Tràng cũng vận động các doanh nghiệp du lịch, cơ sở sản xuất xây dựng sản phẩm quảng bá như: Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt tổ chức khai trương Bảo tàng Gốm Bát Tràng; triển lãm kỹ thuật làng kiếm cổ Nhật Bản, thu hút lượng khách đến tham quan trải nghiệm khá đông (3.000 – 4.000 lượt khách/ngày)…

Để phục vụ khách du lịch trong thời gian diễn ra SEA Games 31, các cơ sở sản xuất tại Bát Tràng đã chế tác ra nhiều sản phẩm đặc trưng làm quà lưu niệm, quà tặng cho các đoàn thể thao khi đến Việt Nam thi đấu và tham quan du lịch. UBND xã cũng triển khai thực hiện các phương án chống ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, trải nghiệm làng nghề. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị lữ hành, du lịch của TP và các tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch và xây dựng các tour du lịch phù hợp cho khách tham quan.

Không chỉ có các sản phẩm quà tặng, xã Bát Tràng còn có nhiều không gian gốm với những sản phẩm tinh xảo phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm
Không chỉ có các sản phẩm quà tặng, xã Bát Tràng còn có nhiều không gian gốm với những sản phẩm tinh xảo phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm

Theo lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm, trên địa bàn huyện hiện có hai xã Bát Tràng và Phù Đổng được công nhận là điểm du lịch của TP. Trong đó, xã Bát Tràng có sản phẩm làng nghề nổi tiếng là gốm sứ; xã Phù Đổng có di tích Quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng và làng nghề hoa giấy, cây cảnh. Do đó, trong thời gian diễn ra SEA Games 31, huyện Gia Lâm sẽ tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của địa phương (sản phẩm OCOP) đến bạn bè quốc tế. Huyện Gia Lâm cũng đã đặt hàng sản phẩm cốc in hình linh vật và biểu tượng của SEA Games 31 tại làng nghề Bát Tràng để làm quà tặng cho các đại biểu và vận động viên thi đấu tại Nhà thi đấu Gia Lâm.

 

Xã Bát Tràng hiện có khoảng 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng gốm sứ. Trung bình mỗi năm, tổng giá trị sản phẩm của Bát Tràng đạt từ 1.500 – 2.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 80 triệu đồng/người/năm. Bát Tràng đã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2020, hiện đang phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu và đạt các tiêu chí để chuyển từ xã thành phường khi huyện Gia Lâm trở thành quận (dự kiến vào năm 2023).