Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Chủ cơ sở là Nguyễn Văn Khánh (SN 1996) đã sản xuất hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm giả, tiêu thụ trót lọt hơn 100.000 đơn hàng thông qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee và TikTok.
Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7/5, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nơi ở của Nguyễn Văn Khánh tại thôn Lải, xã Đại Lâm, phát hiện Khánh cùng Nguyễn Thị Hiên (SN 2003) đang thực hiện hành vi sản xuất, đóng gói mỹ phẩm giả.
Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 13 loại mỹ phẩm với tổng cộng 2.468 sản phẩm thành phẩm, bao gồm kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn, lăn khử mùi... cùng gần 104.000 tem chống hàng giả, nhãn mác, hàng triệu vỏ bao bì, 10.000 chai lọ, 300kg nguyên liệu không rõ nguồn gốc và nhiều thiết bị sản xuất.
Trước đó, qua theo dõi hoạt động trên mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều tài khoản bán mỹ phẩm có dấu hiệu nghi vấn như “Bn Store 2024”, “Bibo Comesticc”, “Sare Comesticc”, “Coca Beauty”... Quá trình điều tra cho thấy Khánh là người đứng sau các tài khoản này, tổ chức sản xuất và phân phối mỹ phẩm giả tại nhà.
Mỹ phẩm giả được Nguyễn Văn Khánh sản xuất để tung ra thị trường. Ảnh: CACC
Theo lời khai ban đầu, từ cuối năm 2024, Khánh nhận thấy nhu cầu sử dụng mỹ phẩm tăng cao nên nảy sinh ý định sản xuất hàng giả để thu lợi. Đối tượng đã tìm hiểu thị trường, đặt in tem nhãn, bao bì giả các thương hiệu nổi tiếng, sau đó mua nguyên liệu trôi nổi như dung dịch pha chế, phèn chua và máy móc sản xuất về tự chế mỹ phẩm tại nhà. Sau khi sản xuất, sản phẩm được rao bán trực tuyến và giao hàng bằng hình thức COD (giao hàng thu tiền hộ). Tổng doanh thu từ hoạt động này ước tính trên 6 tỷ đồng.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Bắc Giang đã điều tra, khởi tố 6 vụ án liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn.
Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở uy tín, có tem nhãn và nguồn gốc rõ ràng; đồng thời cảnh giác với các sản phẩm bán tràn lan trên mạng. Nếu phát hiện hành vi nghi vấn liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng theo địa chỉ: lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang. Điện thoại: 069.2589.177.
Kinhtedothi - Hiện nay, tình trạng thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang là vấn nạn nhức nhối. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế Trần Việt Nga đã chia sẻ với báo chí xung quanh nội dung này.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 205/TB-VPCP ngày 28/4/2025 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác quý I năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.
Kinhtedothi - Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 1686/SYT-NVY về việc xử lý đối với sản phẩm thực phẩm theo đề nghị của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả.
Ngày 15-10, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5257/UBND-NC về việc triển khai Quyết định số 1830/QĐ-TTg ngày 22-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến nhiệm vụ kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN.
Chiều 14-10, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại số 19 phố Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, do bà N.P.L làm chủ.
Liên tiếp những ngày gần đây, các đối tượng truy nã lẩn trốn hàng chục năm, thay tên đổi họ vẫn bị phát hiện hoặc ra đầu thú. Như vậy, truy nã bao lâu thì hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự?
Công an phường Từ Liêm cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành truy xét và triệu tập thêm 17 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng lúc rạng sáng tại Sân vận động Mỹ Đình.
Không còn dừng ở việc tung tin bịa đặt trắng trợn, dễ bị nhận diện và xử lý, một số nguồn thông tin thiếu thiện chí đang sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn: Đan cài thông tin có thật với những chi tiết sai lệch, suy diễn hoặc cắt xén theo công thức “7 phần thật, 3 phần xuyên tạc”.