Bắt và khám xét nơi ở nguyên chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự quận 3

Hà Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến 11 giờ 30 trưa 18/11, công tác khám xét nơi ở của bà Đinh Thị Anh Đào, nguyên chấp hành viên của Chi cục thi hành án dân sự quận 3, TP Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” mới kết thúc. Cơ quan chức năng dẫn giải bà Đào về trại tạm giam K35 để tiếp tục điều tra.

Khoảng 10 giờ trưa ngày 18/11, tại nơi cư ngụ của bà Đinh Thị Anh Đào (đường Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Cơ quan điều tra – Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã thực hiện Lệnh khám xét, nhằm phục vụ điều tra.
  Bà Đào đang ký vào biên bản làm việc của Cơ quan điều tra sáng 18/11. Ảnh: TC
Đại diện Viện kiểm sát đã tống đạt Lệnh khám xét trước sự chứng kiến của luật sư (bà Đào yêu cầu có luật sư tham gia từ đầu và được chấp thuận), đại diện gia đình bà Đào, đại diện tổ dân phố và đại diện Chính quyền địa phương nơi bà Đào cư ngụ.

Trước đó, đầu giờ sáng cùng ngày, Cơ quan điều tra cũng khám xét nơi bà Đào đang làm việc là Văn phòng thừa phát lại quận Thủ Đức.

Theo Cơ quan điều tra – VKSND Tối cao, bà Đinh Thị Anh Đào, Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự quận 3, TP Hồ Chí Minh, là người được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành án theo QĐ số 77/QĐ-CCTHA ngày 2/10/2012 của Chi cục thi hành quận 3.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, bà Đào đã sử dụng người khác giả mạo người được thi hành án, là bà NTN (trú ở quận 3) để ký nhận và chiếm đoạt số tiền trên 181 triệu đồng – là số tiền bà NTN được hưởng theo quyết định thi hành án từ quỹ thi hành án.

Tại Lệnh bắt bị can để tạm giam (số 11/VKSNDTC-C1) của Cơ quan điều tra, VKSND Tối cao, bà Đào bị tạm giam trong thời gian 4 tháng – kể từ ngày 18/11, để điều tra hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Bà Đào sẽ bị tạm giam tại Trại giam K35 (Bộ Quốc phòng).