Bắt vụ vận chuyển 161 bánh heroin cùng súng, lựu đạn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp bắt quả tang vụ vận chuyển 161 bánh heroin, thu 4 ô tô, 1 khẩu súng, 1 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Hồi 18h30 ngày 1/10, tại tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua Thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, Sơn La), Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (PC47 - Công an tỉnh Sơn La) phối hợp phòng Cảnh sát truy nã, Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mộc Châu, Công an huyện Vân Hồ, phá thành công chuyên án ma túy lớn.
 
Tang vật một vụ vận chuyển ma túy bị công an bắt quả tang.
Tang vật một vụ vận chuyển ma túy bị công an bắt quả tang.
Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Ngô Minh Loan (sinh năm 1985, HKTT tại Thị trấn Quảng Yên, Cao Bằng); Bùi Tuấn Linh (sinh năm 1990, HKTT tại tiểu khu 9, Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và vũ khí, thu 161 bánh heroin, 1 quả lựu đạn, 20 triệu đồng, 2.000USD.

Lực lượng chức năng cũng bắt hai đối tượng đi cùng là Nguyễn Văn Thường (sinh năm 1986, HKTT tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Đào Xuân Lâm (sinh năm 1986 ở Đại Từ, Thái Nguyên), cùng về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép, thu thêm 1 khẩu súng ngắn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu thêm 4 ô tô các loại, 8 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.

Hiện nay, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục chỉ đạo triển khai lực lượng, đấu tranh khai thác mở rộng đường dây này.

 
Trước đó, rạng sáng 19/7, Công an Sơn La bắt 5 đối tượng trong ổ nhóm vận chuyển ma túy, thu 108 bánh heroin và 5 khẩu súng các loại. Thượng úy cảnh sát Lường Phát Chiêm, 32 tuổi, đã hy sinh trong quá trình vây bắt đường dây nguy hiểm và hung hãn này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần