Bầu cử Pháp: Đảng của Tổng thống Maron dự đoán sẽ chiến thắng áp đảo

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các cuộc thăm dò dư luận trước khi diễn ra vòng 2 bầu cử Quốc hội Pháp đều dự đoán đảng “Nền cộng hoà tiến bước” của Tổng thống Emmanuel Macron gần như sẽ giành chiến thắng tuyệt đối.

Ngày 16/6 là ngày tranh cử cuối cùng đối với 1147 ứng cử viên các đảng tham gia vòng 2 cuộc bầu cử lập pháp tại Pháp.
Kết quả mới nhất của các hãng thăm dò dư luận công bố ngày 16/6 đều dự báo liên minh đảng “Nền cộng hoà Tiến bước” (LREM) của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chiến thắng áp đảo và chiếm đa số ghế tại Quốc hội Pháp khoá mới.
Đảng của Tổng thống EmmanuelMaron được dự đoán sẽ chiến thắng áp đảo. Ảnh: Reuters
Cụ thể, thăm dò của hãng Odoxa dự đoán đảng “Nền cộng hoà tiến bước”  của ông Macron sẽ giành từ 430 đến 460 ghế tại Quốc hội Pháp.
Kết quả thăm dò của hãng Opinionway và Harris (Interactive-Indeed) cũng xoay quanh con số sẽ giành từ 440 đến 470 trong tổng số 577 ghế tại Quốc hội Pháp.
So với các dự đoán ở thời điểm ngay sau khi kết thúc vòng 1 cuộc bầu cử hôm 11/6 vừa qua, các dự đoán này đều đưa ra các con số cao hơn cho chiến thắng của đảng “Nền cộng hoà tiến bước”.
Trong khi đó, các đối thủ lớn của đảng “Nền cộng hoà tiến bước” được dự đoán sẽ phải chấp nhận các kết quả khiêm tốn hơn nhiều. Liên minh giữa đảng cánh hữu “Những người cộng hoà” (LR) và đảng Liên đoàn dân chủ độc lập (UDI) được dự đoán sẽ giành từ 60 đến 80 ghế, tức chỉ bằng một nửa so với Quốc hội khoá trước.
Tại vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp hôm Chủ nhật vừa qua, 51,3% cử tri nước này đã không đi bỏ phiếu, tạo nên tỷ lệ vắng mặt cao nhất từ trước đến nay đối với một cuộc bầu cử lập pháp tại Pháp. Tuy nhiên, con số này dự đoán sẽ còn cao hơn vào ngày mai bởi các cuộc điều tra cho thấy, tỷ lệ vắng mặt ở vòng 2 có thể d

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần