Bé 13 tuổi sinh con trong nhà tắm: Còn "lỗ hổng" về giáo dục giới tính

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sự việc bé gái 13 tuổi ở tỉnh Bắc Giang mang thai, tự sinh con trong nhà tắm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn quan hệ tình dục sớm. Đồng thời cũng cho thấy lứa tuổi học đường hiện vẫn còn thiếu kiến thức chuẩn về giới tính.

Khi sinh con quá sớm trẻ bị rút ngắn cơ hội học hành và tước bỏ sự lựa chọn trong cuộc sống (Ảnh: Minh họa).
Khi sinh con quá sớm trẻ bị rút ngắn cơ hội học hành và tước bỏ sự lựa chọn trong cuộc sống (Ảnh: Minh họa).

Chia sẻ quan điểm về vụ việc này, Chuyên gia giáo dục – Tiến sỹ Vũ Thu Hương bày tỏ: Trong suốt quá trình trẻ mang bầu, gia đình, nhà trường đều không hề biết. Điều này cho thấy người lớn không có sự quan tâm đến con trẻ một cách nghiêm túc. Trong khi đứa trẻ còn quá nhỏ, không hiểu gì, kiến thức về giới tính bằng không.

Bởi vậy, Tiến sỹ Vũ Thu Hương cho rằng, chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ. Câu chuyện ở Bắc Giang chính là hậu quả của việc không giáo dục giới tính từ bé. Thậm chí, nhiều khi chính người lớn không chịu hiểu trẻ con khi đã dậy thì là đã có nhu cầu tình dục như người lớn, chứ không phải chờ đến khi lớn hiểu biết mới có. Đó là nhu cầu sinh học bình thường.

"Trẻ không biết dậy thì là gì, cơ thể sẽ phát triển như thế nào, những gì sẽ xảy đến sau quá trình dậy thì. Vì thế, chúng ta cần giáo dục con biết sau dậy thì sẽ như thế nào, có cảm giác gì và điều khiển cảm giác đó như thế nào, nếu không thì hậu quả sẽ ra sao…"-Tiến sỹ Vũ Thu Hương chia sẻ. 

Chung quan điểm này, bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung cho rằng, phải dạy trẻ các kiến thức về giới tính, quan hệ tình dục sớm thì hậu quả như thế…, làm thế nào để an toàn nếu xảy ra quan hệ.

Theo các chuyên gia, việc sinh con ở tuổi 13 ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của trẻ. Đó là trẻ phải vào đời quá sớm, trách nhiệm quá nặng nề khi phải nuôi, dạy con. Đồng thời, bản thân đứa trẻ cũng chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề, căng thẳng, thậm chí bị bạn bè dị nghị, cười cợt, trêu chọc.

Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cảnh báo, mang thai ở tuổi vị thành niên không chỉ đơn thuần là một vấn đề về sức khỏe. Điều này còn làm mất đi nhiều tiềm năng ở các em gái, rút ngắn cơ hội học hành, tước bỏ và hạn chế sự lựa chọn của các em trong cuộc sống. 

Trước đó, UBND huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) thông tin, chính quyền địa phương vừa tiếp nhận vụ việc bé gái T.T.M.C (ở xã An Bá, huyện Sơn Động) được phát hiện sinh con khi chưa đủ 13 tuổi.

Sau khi nắm vụ việc, UBND huyện Sơn Động đã giao công an huyện phối hợp chính quyền xã An Bá tiến hành làm việc, xác minh với gia đình cháu bé. Thông qua ông T.V.B. (bố cháu C.), cơ quan chức năng biết được C. có quan hệ  tình cảm với N.V.M. (17 tuổi, ở cùng xã).

UBND huyện Sơn Động cho biết, toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc trên đã được chuyển tới Công an huyện Sơn Động để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Hà Phương, Văn phòng Luật sư Đại An-Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi quan hệ tình dục với người từ 13 đến 16 tuổi dẫn đến hậu quả là có thai thì có thể bị khởi tố tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo khoản 2 điều 142 Bộ luật hình sự. Mức án trong khung từ 12 đến 20 năm tù giam. Trường hợp quan hệ tình dục khiến bé gái 13 tuổi mang thai ở Bắc Giang sinh là nam năm 2006, đã đủ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự cho tội danh hiếp dâm.